Những năm qua, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, linh hoạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng các cấp và NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Chi bộ xóm Trao, xã Phú Cường (Tân Lạc) họp triển khai nghị quyết của Đảng đến đảng viên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ xã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể đưa NQĐH của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí    Bùi Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường cho biết: "Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Đảng bộ xã đã triển khai đồng bộ giải pháp, khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực, giúp diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và để lại những dấu ấn quan trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, hệ thống chính trị được củng cố, đủ mạnh để lãnh đạo mọi mặt”.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, chung sức xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện của HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong phát triển kinh tế, bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp điều hành hiệu quả, phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương. Trong đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thành công nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Bùi Văn Tình, Bí thư chi bộ xóm Trao cho biết: Chi bộ xóm Trao được Đảng bộ xã đánh giá là một trong những chi bộ nghiêm túc thực hiện việc triển khai NQĐH Đảng các cấp. Chi bộ có 23 đảng viên tham gia sinh hoạt. Định kỳ hàng tháng, ban chi ủy, chi bộ xóm họp kiểm điểm, đánh giá việc triển khai nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của chi bộ. Phổ biến nội dung đến đảng viên để đảng viên tuyên truyền, vận động người dân trong xóm thực hiện.

Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Ông Bùi Văn Lẩn, đảng viên xóm Khời chia sẻ: "Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi đã gương mẫu, đi đầu với mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, đầu tư máy xay xát, hàng năm đem lại nguồn thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm”.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường cho biết thêm: "Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã luôn chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt 43 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 26,96%. 82% hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,7% nghị quyết; 90,9% xóm đạt khu dân cư văn hóa. 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá”.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ phấn đấu, trong điều kiện khó khăn với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ của cán bộ cơ sở còn hạn chế, nhưng với kết quả đạt được trên các lĩnh vực, Đảng bộ xã Phú Cường đã khẳng định sự đúng đắn, chắc chắn, nỗ lực vượt bậc trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 Mai Chinh 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục