Sáng 13/1, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh, 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.




Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng bức trướng cho Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh...

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Cuối năm 1928, nhóm đảng viên thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ Hải Phòng, Thái Bình ra Cẩm Phả, Cửa Ông thành lập Chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên ở Quảng Ninh. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã quyết định tổ chức xuất bản một tờ báo lấy tên là Báo Than để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân. Ngay từ những số đầu tiên, Báo Than trở thành người bạn tin cậy, được đông đảo công nhân vùng mỏ bí mật chuyền tay nhau đọc. Báo Than là tờ báo Đảng địa phương đầu tiên của Việt Nam, là tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay.

Không chỉ là địa phương sớm ra đời báo chí cách mạng với tờ Báo Than, Truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời thuộc hàng sớm nhất, cũng là chương trình truyền hình màu đầu tiên ở phía Bắc, chỉ sau Truyền hình Việt Nam. Ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. Với mô hình "Tòa soạn hội tụ”, Trung tâm hiện duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao những cải tiến, đổi mới trong hoạt động của Trung tâm, đồng chí đề nghị thời gian tới, Trung tâm nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng nội dung, nắm bắt những công nghệ làm báo hiện đại, tích cực chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng...

Chúc mừng kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Nói đến sự phát triển của Quảng Ninh không thể không nói đến đóng góp của những người làm báo của tỉnh, đó là sự lớn mạnh cả về đội ngũ, loại hình, phạm vi ảnh hưởng, số lượng, chất lượng gắn với các tên gọi thân quen Báo Than, Báo Hải Ninh, tờ Vùng Than, tờ Vùng Mỏ và sau này là Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh... Việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là một dấu mốc đặc biệt quan trọng nằm trong xu thế vận động, phát triển tất yếu của báo chí, truyền thông hiện đại dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; chứa đựng tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị đúng đắn của tỉnh; được T.Ư đồng tình, ủng hộ.

Việc tổ chức hoạt động của một mô hình mới, chưa có tiền lệ, lãnh đạo tỉnh đã mạnh dạn trao trách nhiệm chính trị để qua khó khăn, thử thách, áp lực công việc hằng ngày trở thành cơ hội để rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, năng lực sáng tạo, năng lực chuyên môn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Trung tâm...

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng tập thể cán bộ, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết-Sáng tạo-Bản lĩnh-Trí tuệ-Chuyên nghiệp-Nhân văn-Hiện đại”.

Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cán bộ, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí.


P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục