Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã huy động được đông đảo cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, củng cố QP-AN, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Thủy.

Khéo làm, khéo vận động

Tuyến đường ở xóm Dệ, xã Bắc Phong (Cao Phong) tuy quy mô không lớn, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH cũng như tạo diện mạo nông thôn mới ở địa phương. Mặc dù vậy, trong nhiều năm liền do không huy động được nguồn lực cũng như không vận động được hộ dân có liên quan hiến đất làm đường, nên đến cuối năm 2023 vẫn là con đường đất trơn trượt, nhỏ hẹp. Từ thực tế đó, với mong muốn hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về giao thông, đồng thời giải quyết những khó khăn về giao thông cho người dân, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tặng người dân con đường bê tông dài hơn 300m.

Thực hiện kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh đã cử cán bộ về địa phương làm công tác vận động quần chúng. Từ chỗ còn một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, sau khi được "bộ đội Cụ Hồ” gặp gỡ, tuyên truyền, động viên, 100% hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng đã đồng thuận hiến đất, hiến công để làm đường. Có được sự đồng thuận của người dân, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng trăm lượt CBCS, lực lượng dân quân tham gia ngày công san gạt, đào đắp trên 61.000m3 đất đá, đổ bê tông cứng hóa nền đường, phát quang trên 5.000m2. Đi trên con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, ông Bùi Văn Siển, người dân xóm Dệ cứ tấm tắc mãi về chất lượng và giá trị của con đường. Bởi nếu không có con đường bê tông do các chú "bộ đội Cụ Hồ” làm tặng thì có lẽ đến giờ gia đình ông và người dân trong xóm vẫn phải vất vả với con đường đất nhỏ hẹp, trơn lầy ngập nước khi trời mưa.

Không chỉ giúp dân làm đường mà khi đến với xã vùng cao Vân Sơn (Tân Lạc) hay ngược về Nánh Nghê (Đà Bắc), Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), ở đâu chúng tôi cũng được nghe người dân kể những câu chuyện về "người lính Cụ Hồ”, những "con đường bộ đội”, "làng bộ đội”, "nhà bộ đội”, "giếng nước bộ đội”, "lớp học bộ đội”, "ruộng bậc thang bộ đội”, chăn, áo ấm, xe đạp bộ đội... Nhiều trường hợp con em đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị LLVT nhận nuôi, đỡ đầu cũng trở thành "con bộ đội”. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập với làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã huy động hàng nghìn ngày công tu sửa 80km đường giao thông nông thôn; làm mới 7,3km đường liên thôn, liên xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới; giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa 24 nhà ở; di dời 5 hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở;  xây dựng thành công mô hình "Công trình 100 đồng thắp sáng niềm tin”; lắp đặt 83 cột đèn đường điện chiếu sáng tại xóm Trung Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc) trị giá 80 triệu đồng...

Theo Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, những năm qua, bằng nhiều chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo”, "Đơn vị dân vận tốt”, LLVT tỉnh đã triển khai, phát động nhiều chương trình hành động có ý nghĩa hướng đến việc đồng hành, giúp đỡ người dân, nhất là người dân ở địa bàn khó khăn.

Gắn kết tình quân - dân

Cùng với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quân đội, Quân khu và địa phương phát động, CBCS LLVT tỉnh tích cực tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ nạn nhân hỏa hoạn, tai nạn trên địa bàn tỉnh... với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 24 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách. Đặc biệt, từ phát động chương trình "Ngôi nhà 1.000 đồng”, từ năm 2019 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây được 20 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người thờ cúng liệt sỹ với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện mô hình "Làng văn hoá, QP-AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ, đến nay toàn tỉnh xây dựng được 38 làng văn hoá, quốc phòng và 14 mô hình "Làng văn hoá, QP-AN”. Đáng kể là chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, thông qua vận động, quyên góp ủng hộ, từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 2.081 chiếc xe đạp; 545 cặp sách; 144 suất học bổng; 747 thẻ BHYT; 641 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 31 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 115 góc học tập, 570 suất quà cho con em CBCS. Ngoài ra tặng 1 xe lăn; 90 máy tính Casio; 4 chiếc quạt điện; 21 bộ bàn ghế, 40.200 quyển vở, 100 bộ sách... với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Từ những việc làm, hành động cụ thểcủa "người lính Cụ Hồ" đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt tình quân - dân. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

Công an xã Phú Thành học và làm theo Bác

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, những năm qua, Công an xã (CAX) Phú Thành (Lạc Thủy) đã phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT, gần gũi, hết lòng vì nhân dân phục vụ như lời Bác dạy: "Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc", được cấp uỷ, chính quyền và người dân trong xã ghi nhận, mến yêu.

Đảng bộ huyện Yên Thủy tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Những năm gần đây, huyện Yên Thủy có nhiều cố gắng trong xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 14/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 với sự tham dự của 155 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 hội viên CCB trong toàn huyện. 

Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo "Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy thực hiện hiệu quả công tác quản lý đảng viên

Tính đến tháng 5/2024, Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 63 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 10 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; 47 chi bộ khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp); 208 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 5.532 đảng viên (5.218 đảng viên chính thức, 314 đảng viên dự bị). Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện thì công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục