Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Công Sứ, Quách Tất Liêm; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...


Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do bão lũ gây ra.

Theo báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Tính đến sáng 15/9, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão số 3 đã làm 348 người chết và mất tích; 1.921 người bị thương; 231.851 nhà bị hư hỏng; 190.358 ha lúa, 48.727 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 21.786 con gia súc, 2.621.106 con gia cầm bị chết; 305 sự cố đê điều; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng...

Tại tỉnh Hòa Bình, thống kê đến 16h ngày 14/9, toàn tỉnh có 7 người chết; thiệt hại 952 nhà, 18 điểm trường, 19 điểm nhà văn hoá, 57 công trình thuỷ lợi, 268 điểm công trình nước sạch; 1.902 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn. Giao thông vận tải bị thiệt hại nặng nề với 189 điểm sạt lở, sụt lún; nhiều tuyến đường bị ngập sâu và cây gẫy, đổ ra đường; hơn 7.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây lâu năm, cây hàng năm bị gãy, đổ, thiệt hại; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa bão; công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại; việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, phục hồi hoạt động SX-KD...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai đã hết sức chủ động, bám sát địa bàn, tìm phương án tốt nhất để ứng phó với thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo phải chính xác, kịp thời; công tác chỉ đạo phải bám sát, phù hợp, hiệu quả, không được lơ là, chủ quan. Mọi biện pháp phòng, chống thiên tai, mọi chính sách phải lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng biểu dương các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương đã thực hiện tốt chỉ đạo, điều hành ứng phó, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả; cảm ơn nhân dân đã vào cuộc cùng các cấp chính quyền và các lực lượng công an, quân đội... đã xông pha "vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong đợt bão lũ này. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới không để người dân nào bị đói, bị rét, thiếu chỗ ở, nước sinh hoạt; kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần người dân bị ảnh hưởng bão lũ; khẩn trương khôi phục SX-KD; kiểm soát tốt lạm phát; đảm bảo tình hình an ninh trật tự… Đồng thời cần triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách: Khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định tình hình nhân dân; khôi phục SX-KD; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Từ nay đến hết năm 2024 phải xây dựng, sửa chữa, đảm bảo nhà ở cho người dân; đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc dạy học năm học 2024 - 2025 quay trở lại bình thường; thực hiện giãn nợ, hoãn nợ, xây dựng phương án cho doanh nghiệp, người dân vay vốn; đẩy mạnh đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách nhà nước; tái cơ cấu SX-KD; không để đứt gãy các chuỗi cung ứng; xây dựng một số cơ chế, chính sách các ngành, lĩnh vực tăng tốc, bứt phá… 


Thu Hằng


Các tin khác


Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng huyện Kim Bôi giàu đẹp

Nguyễn Hoàng Thư 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi 

Kim Bôi - Mường Động là miền đất giàu truyền thống cách mạng, là một trong bốn vùng Mường nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình. Lịch sử Kim Bôi với những trang sử vàng chói lọi, gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Người dân Kim Bôi cần cù, chịu thương chịu khó, giàu lòng yêu nước, luôn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, cùng với nhân dân cả nước đứng lên giành chính quyền làm nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Lạc Sơn

Ngày 13/9, đoàn công tác số 2 của Ban tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2024 do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Diễn tập KVPT tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Lạc Sơn. Cùng đoàn kiểm tra có Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh...

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên tại Ban Quản lý các khu công nghiệp 

Ngày 13/9, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tăng cường mối quan hệ giữa báo Kinh tế & Đô thị và báo ThaiNews(Thái Lan)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại báo ThaiNews, sáng 12/9, Đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn tới thăm và làm việc với lãnh đạo TP Chiang Mai (Thái Lan) và trao đổi hợp tác với báo ThaiNews.

Huyện Lương Sơn ủng hộ huyện Đà Bắc 100 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Nhằm chia sẻ khó khăn với huyện Đà Bắc bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3, chiều 12/9, đoàn công tác huyện Lương Sơn đã đến thăm, động viên và trao tặng huyện 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng mãi tinh thần “vì đồng đội”

Năng nổ, nhiệt huyết, hết mình vì công việc được giao là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp gỡ ông Ngô Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy. Càng cảm phục hơn khi được biết thêm về những nỗ lực của ông trong việc giúp đỡ hội viên khó khăn trên địa bàn. Ông Cải là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của tỉnh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục