Ông Nguyễn Hồng Dương kiểm tra máy trước khi vận hành.
(HBĐT) - Đến khu Thành Công, thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy hỏi thăm ông Nguyễn Hồng Dương, ai cũng biết đến một tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, tiện nghi giữa thị trấn Thanh Hà yên bình. Mặc dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhìn ông vẫn rắn rỏi, hoạt bát như thời trai trẻ. Ông sôi nổi kể về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội trong Lữ đoàn 675 Bộ tư lệnh pháo binh, về lý tưởng anh hùng ca cách mạng của một thế hệ thanh niên trong khí thế “ cả nước lên đường”. Năm 1976, rời quân ngũ với hành trang trên vai là chiếc ba lô đã phai màu thời gian ông lại tiếp tục tham gia sản xuất tại nông trường Thanh Hà góp phần nhỏ bé của mình để kiến thiết và xây dựng quê hương.
Một người lính đã kinh qua những năm tháng chiến đấu đầy khốc liệt trên chiến trường thuở ấy, một đảng viên mẫu mực, ông luôn trăn trở một tâm niệm là phải làm gì để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Khi nhiều người dân đang vất vả với cây lúa, cây ngô thì ông đã mạnh dạn thuê 2 ha đất để trồng mía nguyên liệu và mía tím. Ông là người tiên phong trong việc hưởng ứng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông cũng là người đầu tiên trồng mía nguyên liệu và trồng nhiều nhất trong vùng. Người dân thường trừu mến gọi ông là “vua mía”.
Khi đã có một số vốn nhất định và nhận thấy cây mía không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông chuyển hướng sản xuất. Năm 2002, dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm, vay mượn thêm của anh em, đồng đội, ông mua một máy xúc và nhận công trình làm. Nhu cầu san lấp mặt bằng ngày càng tăng theo sự khởi sắc của kinh tế địa phương, ông tiếp tục đầu tư mua thêm một một máy ủi, một ô tô vận chuyển đất đá. Ngoài việc phục vụ nhu cầu của người dân, ông còn tham gia thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Hiện tại, gia đình ông đang thi công công trình đường dây tải điện 110Kw, đào hố cột điện từ xóm Sỏi (xã Tân Thành) đến chợ Bến của huyện Kim Bội. Năm 2009, sau khi trừ đi các chi phí, tổng thu nhập của gia đình ông ước đạt 700 triệu đồng.
Bên cạnh các hoạt động kinh tế, ông cũng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương. Ông là hội viên Cựu chiến binh của thị trấn; Bí thư, chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà nhiệm kỳ 1999 – 2004. Dù ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những thành tích xuất sắc. Ngắm nhìn những huân chương chiến công, Huân chương kháng chiến cứu nước, Huân chương chiến sỹ vẻ vang, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và những bằng khen của ông, chúng tôi càng khâm phục bản lĩnh của một người lính Cụ Hồ. Người lính ấy không những dũng cảm trên chiến trường mà còn xuất sắc trên mặt trận kinh tế.
Hồng Nhung