Lãnh đạo tỉnh thăm dự án chăn nuôi lợn của Công ty TNHH một thành viên Hà Phương
(HBĐT) - Ngày 8/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn hai huyện Lạc Thuỷ và Yên Thuỷ. Cùng đi có lãnh đạo các Sở KH-ĐT, NN&PTNT, KH-CN.
Tại huyện Lạc Thủy, đoàn công tác đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi (trước là Nông trường Sông Bôi) về định hướng sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện chuyển đổi. Công ty hiện đang quản lý trên 1.500 ha đất nông nghiệp và duy trì hoạt động của 9 đội sản xuất. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với sản phẩm mũi nhọn là chè thương phẩm, Công ty đã xác định được hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, cần xây dựng đề án cụ thể về phát triển sản phẩm chè xuất khẩu để tỉnh có cơ chế riêng đối với cây chè. Đặc biệt, Công ty cần xúc tiến mạnh mẽ hơn các hoạt động đầu tư công nghệ chế biến, mở rộng vùng nguyên liệu và tìm kiếm thêm một số giống cây trồng phù hợp như cam, thanh long ruột đỏ… nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh sẵn có về đất đai, nhân lực và vị trí địa lý.
Tại huyện Yên Thuỷ, đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hoà Bình (xã Lạc Thịnh) và Công ty TNHH một thành viên Hà Phương (xã Ngọc Lương). Làm việc với lãnh đạo hai công ty trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và phát triển bền vững.
Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván sợi ép tỷ trọng trung bình (MDF) của công ty Vinafor – Tân An Hoà Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty đăng ký tiến độ đầu tư để tỉnh quản lý hiệu quả và có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng chí đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2010, thực hiện nghiêm túc cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo chất lượng bền vững của sản phẩm.
Công ty TNHH một thành viên Hà Phương đang hoạt động trên lô đất 8,6 ha, thực hiện dự án chăn nuôi lợn quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá với tổng vốn đầu tư trên 28 tỷ đồng. Sau 8 tháng thi công, dự án đã hoàn thiện, đảm bảo quy mô chăn nuôi 1.500 con và đã phối hơn 900 con lợn nái. Đến tháng 11/2010, lợn bắt đầu sinh sản theo đúng kế hoạch của Công ty. Đây là mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi nên được địa phương đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng.
Trao đổi với các doanh nghiệp của hai huyện, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Đặc biệt trong thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực triển khai các giải pháp về cơ chế điện để hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất không đáng có do thiếu điện và mất điện đột ngột.
Thu Trang