Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao cờ, bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho nhân dân và LLVT xã Cư Yên.
(HBĐT) - Ngày 18/12, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp. Tới dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện Lương Sơn và đông đảo nhân dân xã Cư Yên.
Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư Yên đã ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 8/1944, tổ Việt Minh của xã Cư Yên được thành lập là hạt giống cách mạng đầu tiên của huyện Lương Sơn. Tổ đã dần phát triển rộng khắp, đã kịp thời động viên nhân dân tập trung sản xuất, chuẩn bị cho cách mạng. Đúng 4h sáng ngày 26/8/1945, lực lượng Việt Minh xã Cư Yên đã cùng với quân dân du kích các xã bạn phất cao cờ đỏ sao vàng đứng lên giành chính quyền châu Lương Sơn.
Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Cư Yên đã đóng góp 25 tấn gạo, 15 tấn thực phẩm. 78 người con Cư Yên đã trực tiếp tham gia chiến đấu, trong đó có 2 thương binh, 6 liệt sỹ. Toàn xã có 28 người tham gia bộ đội tình nguyện, 150 dân công tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 90 người tham gia giành chính quyền châu Lương Sơn. Có 10 gia đình trực tiếp che giấu và nuôi dưỡng cán bộ chiến sỹ hoạt động, chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ và nhân dân xã Cư Yên đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 54 bằng khen, 103 giấy khen cho tập thể và hàng trăm huân chương, huy chương, giấy khen cho cá nhân.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Cư Yên đã động viên 372 thanh niên nhập ngũ, 316 người tham gia lực lượng dân quân, 178 người tham gia thanh niên xung phong. Nhân dân xã Cư Yên đã đóng góp cho cách mạng 435 tấn lượng thực, 175 tấn thực phẩm.
Với những thành tích trên, Đảng bộ và nhân dân xã Cư Yên đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, nhân dân và LLVT xã Cư Yên. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, LLVT, nhân dân…xã Cư Yên đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng và bảo vệ đất nước. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ và nhân dân Cư Yên phát huy truyền thống Anh hùng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh đã trao cờ, bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho nhân dân và LLVT xã Cư Yên.
Trước đó, ngày 16/12, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Lương Sơn và đông đảo nhân dân xã Tân Vinh.
Sáng ngày 28/8/1945, đông đảo nhân dân Tân Vinh có lực lượng tự vệ làm xung kích đã tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền, thu triện bạ, sổ sách của hào lý và thành lập chính quyền mới. Đây là mốc son khởi đầu cho những năm tháng kháng chiến chống Pháp vẻ vang và Anh hùng của xã Tân Vinh.
Nhân dân Tân Vinh đã đóng góp 32 tấn lương thực, 25 xe thồ, 62 con trâu, bò, 150 con lợn, 21.700 cây tre, bương, 670m3 gỗ cho kháng chiến. 49 người con Tân Vinh đã xung phong vào bộ đội, 410 người dân tham gia dân công hoả tuyến. Nhân dân và LLVT Tân Vinh đã phối hợp đánh 11 trận, tiêu diệt 174 tên, bắt sống 41 tên, làm bị thương 63 tên, thu 76 khẩu súng, phá nhiều đồn bốt địch. Nhân dân và LLVT xã Tân Vinh đã nhận được 2 thư khen của Bác Hồ và hàng chục huân chương, huy chương, bằng khen…vì đã có những thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp.
Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”, xã Tân Vinh đã động viên 298 thanh niên nhập ngũ, 230 lượt người tham gia lực lượng dân quân; đóng góp cho chiến trường 420 tấn lương thực, 165 tấn thực phẩm.
Trong thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, Anh hùng, nhân dân Tân Vinh đã tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Thu nhập bình quân năm 2010 đạt 12 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt xã ngày càng khang trang; văn hoá - xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.
Với những thành tích trên, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Vinh đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đăng Ninh, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Lương Sơn đã trao cờ, bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho nhân dân và LLVT xã Tân Vinh.
Dương Liễu