(HBĐT) - Xuân Tân Mão này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Vinh (Lương Sơn) được đón Tết trong niềm vui, phấn khởi ngập tràn. Đó là niềm vui của sự đoàn kết toàn dân, cuộc sống yên bình, ấm no, giàu đẹp dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và niềm vui khi xã vừa vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tất cả niềm vui ấy đang hoà quện trong từng ngõ xóm, nếp nhà và cùng lan toả trong sắc xuân ngày mới.

 

Xã Tân Vinh có diện tích tự nhiên gần 2.000 ha với 4.236 nhân khẩu, sinh sống trong 10 xóm. Với ý chí kiên cường, một lòng vì Tổ quốc, từ những năm đất nước còn sống  dưới chế độ thực dân, phong kiến, lang đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Vinh một lòng đi theo Đảng cùng đấu tranh giải phóng dân tộc.  Khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, nhân dân xã Tân Vinh đã đồng cam cộng khổ đấu tranh anh dũng với kẻ thù.

 

Nối tiếp truyền thống ấy, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biết bao anh hùng, liệt sĩ là con em xã Tân Vinh đã không tiếc máu xương để cống hiến cho sự trường tồn của đất nước, quê hương.

 

Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Tân Vinh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương chiến công , 42 bằng khen, 52 giấy khen cho tập thể. Về cá nhân có 2 thư khen của Bác Hồ, 1 thư khen của tổng bộ Việt Minh, 3 khẩu súng do đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng, 126 huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ tư lệnh chiến dịch, Bộ Tư lệnh quân khu và Uỷ ban cứu quốc tỉnh, huyện.

 

Sau khi nước nhà thống nhất, cùng với những khó khăn chung của cả nước khi bắt đầu bước vào một thời kỳ mới- thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đời sống của nhân dân xã Tân Vinh còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, nhân dân xã Tân Vinh đã vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH. Đến năm 2010, xã Tân Vinh đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt: tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 1.650 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách xã đạt trên 4 tỉ đồng; thu nhập bình quân 1 ha canh tác 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo (tiêu chí mới) còn 4,86%; chất lượng giáo dục được nâng cao, xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói - giảm nghèo, giảm tai - tệ nạn xã hội, nâng cao trình độ dân trí trong nhân dân, công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững, bản sắc văn hoá dân tộc được phát huy. Trong năm có 704 hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá và 551 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục, có 6 xóm đạt làng văn hoá. Nhân dân, từ người cao tuổi cho đến thanh niên thực sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

 

Để đạt được những kết quả về sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ, nhân dân xã TânVinh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Thường xuyên đưa các giống lúa năng suất cao vào gieo cấy. Năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha. Các loại cây màu được sản xuất theo hàng hoá sạch bằng phương pháp nông nghiệp hữu cơ, đã nâng cao chất lượng sản phẩm cây trồng cũng như giá trị kinh tế cao. Không chỉ cấy lúa, trồng màu, bà con còn động viên nhau đưa các giống cây trồng mới vào trồng trọt, đẩy mạnh chăn nuôi với hình thức trang trại.

 

Điển hình như mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình anh Nguyễn Văn Cao - xóm Rụt. Hiện, gia đình anh có trên 300 cây bưởi Diễn đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình.

 

Gia đình anh Cấn Văn Sơn - xóm Tân Hoà chăn nuôi lợn theo hình thức công nghiệp với số lượng lớn. Mỗi lứa anh xuất 6 tấn lợn thịt, một năm 3 lứa, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/năm.

 

Với những thuận lợi về vị trí địa lý và tiềm năng thế mạnh, Tân Vinh đã và đang phát triển mạnh về TTCN, đặc biệt là ngành sản xuất vật liệu xây dựng,  vận tải, sửa chữa xe máy, nghề mộc, dân dụng và dịch vụ thương mại. Sự phát triển của  ngành nghề dịch vụ ngày càng đa dạng đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, tạo nhiều việc làm cho nhân dân. Trên địa bàn hiện có 1 xưởng gốm, 5 lò gạch, 4 cơ sở sản xuất gạch block, 4 xưởng mộc, 7 hộ sửa chữa xe máy, 15 ô tôvận tải, 44 hộ kinh doanh dịch vụ…tạo việc làm cho 150 lao động.

 

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Vinh có khoảng gần 20 doanh nghiệp lớn và nhỏ. Số doanh nghiệp này đã, đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động tại chỗ với thu nhập bình quân 2, 5 triệu đồng/người/tháng. Với lợi thế sẵn có, Tân Vinh sẽ còn thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn hơn nữa, do vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao được quan tâm.

 

Cùng với phát triển về kinh tế, Tân Vinh đã coi trọng  nâng cao đời sống dân trí.  Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đảm bảo. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT tại các xóm được duy trì, đẩy mạnh, góp phần vào giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc.

 

Trong năm 2011, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Vinh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 14 chỉ tiêu  mà nghị quyết đại hội đã đề ra, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%, giải quyết việc làm cho 250 lao động; xây dựng 75% số hộ gia, 60% xóm, 100% trường, trạm đạt chuẩn văn hoá văn hoá, phấn đấu xây dựng địa bàn trong sạch, bài trừ các tai tệ nạn xã hội, không có tụ điểm ma tuý, mại dâm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 

Với định hướng đúng đắn, phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế, Xã Tân Vinh đã và đang vững bước đi lên trong mùa xuân mới - mùa xuân của ấm no, hạnh phúc./.

 

                                                                                   Trần Trang

                                                                               Đài Lương Sơn

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục