Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thuỷ

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 20/4, Đoàn công tác của UBBC tỉnh do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thủy. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo huyện và các thành viên UBBC huyện.

 

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của huyện Yên Thuỷ nêu rõ: tính đến ngày 17/4, công tác chuẩn bị bầu cử từ huyện tới cơ sở đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Huyện ấn định 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 85 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, 136 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Quyết định trưng tập 19 đồng chí cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn tham gia tổ công tác giúp việc UBBC huyện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 328 người làm công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Ban hành quyết định phân bổ tạm ứng kinh phí phục vụ công tác bầu cử cho các xã, thị trấn và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử. 136 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri. Đã hoàn thành 3 bước hiệp thương và chốt  danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 51 người và 516 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Công tác tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ bằng pa nô nơi công cộng, tuyên truyền lưu động đến các thôn, xóm, khu phố và các bản tin giới thiệu về Luật Bầu cử...

 

Đến nay, chưa có KN-TC liên quan đến bầu cử HĐND cấp huyện; ở cấp xã có 1 ứng cử viên bị tố cáo liên quan đến việc lấn chiếm đất công. Sau khi kiểm tra, xác minh đúng sự thật, ứng cử viên đó đã tự nguyện rút đơn khỏi danh sách người ứng cử. Tình hình ANTT được bảo đảm giữ vững. Tiểu ban ANTT, ATXH của UBBC huyện đã lên kế hoạch cụ thể bảo vệ ANTT phục vụ công tác bẩu cử.

 

Tại buổi làm việc, UBBC huyện Yên Thủy cũng đã nêu một số điểm còn khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai bầu cử như: kinh phí cho bầu cử hạn hẹp; các mẫu thẻ cử tri và danh sách cử tri có một vài điểm chưa hợp lý gây lúng túng cho cơ sở; năng lực một số cán bộ còn hạn chế do đó tính chủ động trong công tác chưa cao; một số khu vực bỏ phiếu không có nhà văn hóa nên phải niêm yết danh sách tại nhà dân khó khăn cho công tác bảo vệ…

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC bầu cử tỉnh khái quát tình hình công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của huyện trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thành công công tác bầu cử, huyện cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng với việc đảm bảo ANTT, cần tập trung giải quyết các đơn thư có liên quan đến công tác bầu cử, lưu ý những vấn đề mới phát sinh. Chủ động bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách để đáp ứng tốt cho công tác chuẩn bị bầu cử. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khi vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri khi cầm lá phiếu trong tay để hướng tới thành công trong ngày bầu cử.

 

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lạc Hưng và Bảo Hiệu.

 

 

*Cùng ngày, Đoàn công tác của UBBC tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại huyện Lạc Sơn.

 

   

    Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xóm cháy, xã Liên Vũ (Lạc Sơn).

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đại diện UBBC huyện báo cáo quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn. Huyện Lạc Sơn được phân bổ 10 đại biểu HĐND tỉnh, toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện bầu 40 đại biểu, trong đó có 1 đơn vị bầu 3 đại biểu, 8 đơn vị bầu 4 đại biểu, 1 đơn vị bầu 5 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 769 đại biểu, với 210 đơn vị bầu cử, trong đó có 106 đơn vị bầu 3 đại biểu, 69 đơn vị bầu 4 đại biểu, 35 đơn vị bầu 5 đại biểu. Toàn huyện thành lập 222 tổ bầu cử. Đến ngày 17/4, các xã, thị trấn đã lập xong và niêm yết danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiểu. Tổng số cử tri toàn huyện là 95.566 cử tri, bao gồm 47.351 cử tri nam, 48.215 cử tri nữ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, huyện có 7 người được giới thiệu, đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.231 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Quá trình triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, kế hoạch, đại biểu ứng cử đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần. UBBC huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo AN-TT trước, trong và sau bầu cử.

 

Thành viên Đoàn công tác và UBBC huyện đã trao đổi những vấn đề lưu tâm trong công tác bầu cử của huyện như: việc chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, địa điểm niêm yết, trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu, công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác bầu cử của huyện. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, coi trọng công tác thông tin tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; bám sát quy trình bầu cử đảm bảo bầu cử đúng luật, đúng thời gian, kết quả bầu cử đúng, trúng, đủ; rà soát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo triển khai tại cơ sở để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với UBBC xã Vũ Lâm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử xóm Cháy, Côm (xã Liên Vũ), xóm Đạn, Cơi (xã Vũ Lâm).

 

                                                                Thúy Hằng - Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục