Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho Đảng bộ xã Pù Bin (Mai Châu).

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho Đảng bộ xã Pù Bin (Mai Châu).

(HBĐT) - Sáng 21/4, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Pù Bin (Mai Châu). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT; lãnh đạo Huyện ủy Mai Châu cùng đại diện các công ty: Anh Kỳ, An Thịnh, An Cường và Nhật Anh.

 

Đoàn công tác đã nắm bắt, tìm hiểu tình hình phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, và các đoàn thể năm 2010 và quý I/năm 2011 cùng công tác chuẩn bị bầu cử của xã Pù Bin. Đảng bộ xã hiện có 121 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Năm 2010, Đảng bộ được công nhận TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh. Là xã đặc biệt khó khăn, nhưng trong năm qua, xã đã đạt được một số thành tựu nhất định trong phát triển KT-XH. Xã đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 5,4 triệu đồng/năm; lương thực bình quân đạt 470 kg/người/năm. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; hầu hết các xóm đều đã có ô tô đến trung tâm xóm và được cứng hóa; 99,9% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 5/5 xóm có nhà văn hóa; 3/5 xóm đạt làng văn hóa. Xã chưa có người nghiện ma túy; tình hình ANTT ổn định. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, xã đã có những bước chuẩn bị khá tốt.

 

Phát biểu với Đảng bộ xã Pù Bin, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ, động viên, đồng thời đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã trong những năm qua. Vượt lên những hạn chế của một xã vùng cao, đặc biệt khó khăn, Pù Bin đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển KT-XH.  Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đảng bộ xã cần phát huy được thế mạnh của một TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy xã phát triển  đạt chất lượng hơn nữa. Trong đó, cần có sự quan tâm thích đáng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Về nhận thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân không được bằng lòng với những gì đang có được mà phải nỗ lực không ngừng; luôn quan tâm vấn đề đoàn kết, tới cuộc sống của những gia đình còn khó khăn; có giải pháp để cộng đồng cùng vào cuộc trong xóa đói - giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế cần có sự đầu tư cho phát triển cây, con hàng hóa; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ vốn rừng…Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh những phần việc có liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng; tạo được sự quan tâm, không khí phấn khởi trong  toàn dân để công tác bầu cử đạt được các yêu cầu: bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ đại biểu.

 

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà  Đảng bộ xã Pù Bin; đến thăm, tặng quà 3 hộ nghèo: Hà Văn Tiếng (xóm Nàng), Hà Văn Nâm (xóm Xà Lòng) và Hà Công Phương (xóm Bin). 3 hộ khác được các doanh nghiệp tặng 10 triệu đồng/hộ: Hà Văn Điệp (xóm Bin), Hà Văn Hải (xóm Nàng) và Lò Văn Lũy (xóm Nà Lụt)./.

                                                                 

 

                                                                                  Văn Tưởng

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục