Cán bộ xã Lạc Sỹ thống kê rà soát danh sách cử tri phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Cán bộ xã Lạc Sỹ thống kê rà soát danh sách cử tri phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

(HBĐT)- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Yên Thủy Đinh Quốc Liêm cho biết: Đến ngày 13/4, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ theo đúng hướng dẫn của UBBC tỉnh như: thành lập BCĐ bầu cử; thành lập UBBC HĐND huyện; triển khai công tác bầu cử tại huyện vào ngày 21/2, tại các xã thị trấn xong trước ngày 25/2; hoàn thành việc ấn định đơn vị bầu cử và số khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện; xây dựng dự toán về kinh phí phục vụ bầu cử ở 2 cấp huyện và xã; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác bầu cử tại các xã, thị trấn vào ngày 4/4; ban hành quyết định phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử cho UBND các xã, thị trấn. Về công tác hiệp thương, đã hoàn thành hiệp thương để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 51 người, cấp xã 516 người. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã đã hoàn thành. Đến nay, tình hình ANCT, TTATXH luôn được giữ vững bảo đảm cho công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

 

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai các phần việc của công tác bầu cử. Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng gồm 8 xóm với 436 hộ gia đình với 1.335 cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 8 được bầu 3 đại biểu HĐND cấp huyện và 25 đại biểu HĐND cấp xã… Ông Quách Hương Lam, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã lựa chọn những cán bộ, công chức có kinh nghiệm và trình độ, năng lực để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bầu cử, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đạt kết quả cao. Tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử đều bảo đảm. Xã phối hợp chặt chẽ với các các đơn vị chức năng trong Tiểu ban Bầu cử HĐND các cấp triển tốt công tác tuyên truyền bầu cử. Đến nay đã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần 3 theo đúng hướng dẫn; tổ chức rà soát, hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu tại các khu vực, chuẩn bị tốt cho các cử tri vãng lai thực hiện nghĩa vụ công dân.

 

Huyện Yên Thủy đang tập trung hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu và viết thẻ cử tri; hoàn thành hiệp hương, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã; công bố danh sách những người ứng cử tại các đơn vị bầu cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; tiếp tục tuyên truyền về công tác bầu cử, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên.

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Đinh Quốc Liêm cho biết thêm: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do nhân dân và vì nhân dân. Đại biểu được bầu phải có chất lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự đồng bộ trong bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Đại biểu được bầu là những nhân tố ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp. Các cử tri sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 

 

                                                                                     Lê Chung

\

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục