Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng dành cho cán bộ chủ chốt khu vực phía bắc

 

Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, khai mạc hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các ban của Ðảng, Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Hơn 400 đại biểu gồm đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo của 27 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc; thường trực các Ðảng ủy trực thuộc T.Ư; các báo cáo viên T.Ư và cấp tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã tham dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ðại hội XI của Ðảng đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, Ðiều lệ Ðảng (bổ sung, sửa đổi). Các văn kiện được thông qua tại Ðại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2006 - 2010). Ðó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Ðảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ðại hội đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm, 20 năm tới...

Tổng Bí thư nêu rõ: Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; yêu cầu coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Cần học tập để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, hành động. Vì vậy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân phải thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, tư tưởng Ðại hội XI cũng như các đại hội trước đây của Ðảng ta. Trong quá trình nghiên cứu, cần tập trung tìm hiểu, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những quan điểm lớn trong các văn kiện của Ðại hội. Từ đó, cụ thể hóa thành những chương trình hành động, phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và kiên quyết bác bỏ những quan điểm thù địch.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh thay mặt Ban Chỉ đạo Học tập, quán triệt các văn kiện Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, phát biểu ý kiến, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, khai mạc hội nghị; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong tổ chức lớp học; nghiêm túc, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập vận dụng vào xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Ðảng.

Trong thời gian hơn hai ngày, các đại biểu được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI; kết quả thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng của Ðại hội XI; hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng tại địa phương, đảng bộ trực thuộc T.Ư.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ bế mạc ngày 22-4.

 

                                                                                   Theo ND

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục