Hôm qua 9-5, tại Hà Nội, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Cử tri các địa phương đã sôi nổi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với các ƯCV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.  Ảnh: Viết Thành
 
Tại quận Tây Hồ, hơn 200 cử tri đã tiếp xúc với 5 ƯCV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch QH; Nguyễn Quế Anh, Ủy viên BCH Thành đoàn Hà Nội, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Ba Đình; Nguyễn Thị Minh Hồng, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình; Nguyễn Minh Quang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng đô thị- UDIC; Lê Hiền Vân, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tiếp xúc với cử tri, ngoài quyết tâm đóng góp cho sự đổi mới toàn diện của QH khóa XIII, các ƯCV đều khẳng định, trúng cử QH khóa XIII sẽ là điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho xã hội trên cương vị công tác của mình. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, ĐBQH giữ vai trò trung tâm để đổi mới QH trở thành bộ máy hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Vì vậy, mỗi ĐBQH có trách nhiệm rất lớn trước nhân dân, trước Đảng và Tổ quốc. Trên cương vị công tác của mình, Tổng Bí thư cho rằng dù có trở thành ĐBQH hay không, sẽ cố gắng hết sức đổi mới QH trên 4 lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia và hoạt động đối ngoại. Ông nhấn mạnh sẽ giữ gìn phẩm chất đạo đức, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nắm bắt thực tế cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gương mẫu trong cuộc sống, nói đi đôi với làm, đồng thời giáo dục vợ con, người thân, đồng sự sống và làm việc theo pháp luật. Tổng Bí thư đề nghị cử tri giám sát bản thân và gia đình, các ƯCV cũng như thường xuyên đóng góp ý kiến để các ƯCV ngày càng hoàn thiện hơn.

Cử tri quận Tây Hồ đồng tình về chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời bày tỏ nhiều mong muốn về QH khóa XIII. Nổi bật trong số đó, cử tri đề nghị các ƯCV nếu trúng cử vào QH cần quan tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng các biện pháp thiết thực, cùng nhân dân đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Cử tri cũng mong QH khóa XIII quan tâm hơn nữa tới đối tượng quân nhân xuất ngũ, giám sát việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Cử tri cho rằng cần tạo điều kiện, chăm lo đời sống, giải quyết việc làm, nhu cầu học tập, giải trí cho thanh niên; tập hợp, thu hút tuổi trẻ vào các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, quan tâm giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em; cũng như đời sống, việc làm cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ làm việc tại các khu công nghiệp...

Sau 3 buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng, hôm qua 9-5, 5 ƯCV của Đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng; ông Nguyễn Toàn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội; bà Ngô Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kim Anh; ông Đỗ Kim Tuyến, Thiếu tướng, Tổng Cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Đống Đa để vận động bầu cử.
 


Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri quận Đống Đa. Ảnh: Linh Tâm

Gửi gắm niềm tin vào các ƯCV, cử tri Đống Đa mong muốn khi trúng cử, các ƯCV sẽ thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ của người ĐBQH; thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đề xuất với QH và Chính phủ các biện pháp, chính sách, đề án hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho đất nước, Thủ đô nói chung và của quận nói riêng. Nhiều ý kiến đã đề nghị các ƯCV khi trúng cử trong chương trình hành động cần quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, đặc biệt là lương và phụ cấp đối với cán bộ tại cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát trong các lĩnh vực như quản lý trật tự đô thị, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, các công trình trọng điểm quốc gia, chất lượng nguồn nhân lực, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động… Băn khoăn trước thực tế nếu trúng cử các ƯCV vừa phải bảo đảm công tác chuyên môn, vừa đảm trách vai trò ĐBQH sẽ khó có điều kiện trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, có ý kiến đề nghị các ĐB cần công bố rộng rãi địa điểm, thời gian tiếp dân để khi cần, người dân có thể tìm đến trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình.

Cảm ơn những ý kiến thẳng thắn đầy trách nhiệm của cử tri quận Đống Đa, thay mặt các ƯCV tại đơn vị bầu cử số 2, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: được giới thiệu là ƯCV ĐBQH đã là một vinh dự. Vì vậy, trên bất cứ cương vị nào ông cũng như các ƯCV của Đơn vị bầu cử số 2 sẽ luôn cố gắng, bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. "Thường xuyên liên hệ, đoàn kết gắn bó mật thiết với cơ quan, đồng chí, với nhân dân, cùng với lòng nhiệt tình và phương pháp làm việc khoa học, chúng tôi sẽ làm tốt công việc được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó" - ông Phạm Quang Nghị khẳng định.

Sáng 9-5, các ƯCV ĐBQH khóa XIII Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Ban TV TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, TUV, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội; Châu Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP Hà Nội, Phó Trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS miền Bắc (Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng), Chủ tịch CLB Vườn ươm doanh nhân trẻ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất; Đào Trọng Thi, UVTƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH khóa XII, Trưởng ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga; Nguyễn Phi Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Phạm Quang Tiềm, Đại tá, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông đã có buổi tiếp xúc với 200 cử tri là cán bộ chủ chốt quận Thanh Xuân.

Các cử tri quận Thanh Xuân đều tán thành với chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời thể hiện mong muốn, nếu trúng cử ĐBQH, các ƯCV thực hiện tốt lời hứa của mình, luôn đi sát cuộc sống của người dân, lắng nghe, phản ánh nhanh, đủ, kịp thời đến QH, tạo niềm tin với nhân dân. Đặc biệt, các ƯCV cần quan tâm hơn đến các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, chính sách, việc làm cho thanh niên…

Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn với 5 ƯCV ĐBQH khóa XIII, thuộc Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam; Trịnh Thế Khiết, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; Phạm Văn Tân, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam; Nguyễn Văn Thanh, Thiếu tướng, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Lê Truyền, cán bộ hưu trí, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Tại hội nghị, các ƯCV đã lần lượt trình bày chương trình hành động, đi thẳng vào những nội dung dự kiến sẽ làm khi trúng cử. Cử tri huyện Thường Tín mong muốn khi thực hiện chương trình hành động của mình, các ƯCV quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho người lao động và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, chính sách cải cách tiền lương, chính sách hậu phương quân đội...

Tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban MTTQ thị xã đã tổ chức 5 ƯCV ĐBQH (Đơn vị bầu cử số 8) gồm các ông bà: Đào Văn Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Chu Sơn Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội khóa XII; Nguyễn Thị Huệ, Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Giáo dục Lao động số II Hà Nội; Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Bắc Son, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo TƯ tiếp xúc với hơn 600 cử tri các phường và 8 đơn vị quân đội trên địa bàn. 5 ƯCV đều bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH và nếu trúng cử sẽ mang hết tinh thần và trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của người ĐB, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến, góp sức vào việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của QH trên các lĩnh vực, xây dựng hệ thống pháp luật vì dân, do dân, bảo đảm phát huy dân chủ, công bằng…

Gần 20 lượt ý kiến cử tri thị xã Sơn Tây đều bày tỏ sự tin tưởng, tín nhiệm của mình đối với các ƯCV và mong muốn nếu trúng cử, các ƯCV sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu lãng phí, đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, quan tâm đến thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn trùng tu di tích và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng ngày, 5 ƯCV ĐBQH khóa XIII thuộc Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Bảo, UVTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà; Nguyễn Tất Đạt, giảng viên Đại học Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Sơn, TUV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, thẩm phán, Chánh án TAND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Trần Văn Thành, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Diplomat đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh và quận Long Biên. Sau khi nghe các ƯCV trình bày chương trình hành động của mình, cử tri 12 xã phía đông huyện Đông Anh đã yêu cầu các chương trình hành động phải thực tế hơn, đi sâu vào chống tham nhũng, những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân. Nhiều cử tri kiến nghị QH khóa tới phải có chính sách hợp lý trong đền bù GPMB đất nông nghiệp, chế độ đối với cán bộ cấp xã, giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề, quy hoạch làng nghề. Các nữ cử tri quan tâm về vấn đề lao động nữ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là chế độ đào tạo, bồi dưỡng tay nghề… Cử tri quận Long Biên cũng đề nghị các ƯCV quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chống tham nhũng, có biện pháp hạn chế oan sai trong xử án, nâng cao chế độ cho tổ trưởng dân phố, việc làm cho phụ nữ, nâng cao chất lượng đời sống người dân…

Sáng 9-5, Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ƯCV ĐBQH khóa XIII - đơn vị bầu cử số 10, gồm các ông, bà: Đặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hà Nội; Nguyễn Văn Cử, Đại tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh; Phạm Huy Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp TƯ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ủy viên Ban TV Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khóa XII, Ban Thường trực nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam; Ngô Văn Minh, Ủy viên Ban TV LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với việc nhận thức rõ trách nhiệm của người ĐB dân cử, luôn gần gũi lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực những ý kiến chính đáng đến QH...; các cử tri đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi đối với ƯCV liên quan đến các vấn đề như: lạm phát, quy hoạch treo, công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

* Ngày 9-5, UB MTTQ quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ƯCV ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông bà: Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ nhiệm bộ môn Gây mê hồi sức Trường Đại học Y Hà Nội; Trần Trọng Dực, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Cung Thị Hợp, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đại Kim, Hoàng Mai; Trần Thị Thanh Nhàn, TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai; Đặng Việt Quân, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội; Bùi Nguyệt Thu, giáo viên Trường Tiểu học Đền Lừ.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV, cử tri mong muốn các ƯCV sau khi đắc cử sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến nhân dân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với HĐND TP và các cơ quan Nhà nước để giải quyết những vấn đề tồn tại trên địa bàn như giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Cử tri cũng mong muốn các ƯCV dù ở cương vị nào cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri...

Tại huyện Thanh Oai, hơn 600 cử tri đã tiếp xúc, nghe chương trình hành động của 5 ƯCV đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 14) là các ông, bà: Lê Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai; Trần Quang Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội; Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thanh Oai; Nguyễn Nguyên Quân, Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội; Trần Văn Thực, UV Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Các ƯCV đều khẳng định, nếu được nhân dân tín nhiệm, trở thành ĐB HĐND TP sẽ phấn đấu hoàn thành tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với HĐND TP, thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến cơ quan chức năng, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đoàn kết, phấn đấu một lòng vì sự phát triển của quê hương.

Ngày 9-5, 5 ƯCV ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 tại Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ông, bà: Đỗ Trung Hai, Phó trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; ông Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; Đoàn Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Sở QHKT Hà Nội; Nguyễn Thị Thuyên, Giám đốc TT Thể dục Thể thao huyện Mỹ Đức; Trần Xuân Việt, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT đã dành một ngày tiếp xúc với cử tri huyện Mỹ Đức để trình bày chương trình hành động và trao đổi về các nội dung liên quan. Cử tri huyện Mỹ Đức đề nghị các ƯCV nếu trở thành ĐB HĐND TP cần quan tâm hơn nữa đến khu vực nông thôn, đặc biệt là tạo điều kiện để khu vực này phát triển hạ tầng giao thông, lưới điện, thủy lợi và hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế và nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên.

Ngày 9-5, các ƯCV ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông, bà: Vũ Hồng Khanh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lan, giáo viên Trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm; Hoàng Thị Nhinh, Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đông Dư, huyện Gia Lâm; Nguyễn Thị Thùy, UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Gia Lâm; Nguyễn Huy Việt, TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã tiếp xúc cử tri 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm (Đơn vị bầu cử số 20).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến xoay quanh các lĩnh vực vệ sinh môi trường, nước sạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới. Cử tri bày tỏ mong muốn, các ƯCV trúng cử HĐND TP sẽ tích cực tham gia, giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại các khu vực Nam Đuống và Bắc Đuống; có biện pháp kiến nghị, tham gia xử lý việc thải nước thải công nghiệp ra sông Thiên Đức và Cầu Bây, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và việc sản xuất nông nghiệp của bà con. Cử tri ở đây cũng mong muốn đầu tư nhiều hơn cho Gia Lâm mở rộng các tuyến đường ngõ xóm, góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới hiệu quả hơn.

Tại Đơn vị bầu cử số 23 (huyện Sóc Sơn), 5 ƯCV ĐB HĐND TP Hà Nội gồm các ông: Nguyễn Đình Đức, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội; Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn TP Hà Nội; Đào Văn Kiêm, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Văn Phong, TUV, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Nguyễn Thành Trung, Chuyên viên Ban Kinh tế, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan Hội Nông dân TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri địa phương. Sau khi nghe các ƯCV trình bày chương trình hành động, các cử tri đã trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, đặt nhiều câu hỏi và mong muốn được giải quyết nhiều vấn đề trên địa bàn như: quản lý đất đai, tạo việc làm mới cho người bị thu hồi đất, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà văn hóa và trường mầm non...

5 ƯCV ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 thuộc Đơn vị bầu cử số 27, huyện Thạch Thất đã có cuộc tiếp xúc với cử tri trên địa bàn. Các ông, bà ƯCV gồm: Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên TV Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Hanel; Trần Quang Cảnh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Doãn Hoàn, TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; Nguyễn Hoàng Lan, UVTV Đoàn trường, Phó trưởng Bộ môn Quản lý Tài chính - Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Đinh Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất đều khẳng định sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, đồng thời trên cả cương vị công tác hiện tại và tư cách ĐB HĐND TP nếu trúng cử sẽ thiết thực đóng góp cùng TP chia sẻ khó khăn, giải quyết những đòi hỏi nâng cao điều kiện sống của cử tri.

* Cùng ngày, Huyện ủy và Ban Bầu cử huyện Thanh Trì đã tổ chức gặp mặt ƯCV ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 với cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn. Tại đây, 5 ƯCV ĐBQH và 5 ƯCV ĐB HĐND TP Hà Nội đã được nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử huyện Thanh Trì và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2011; chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, qua đó nắm bắt tình hình của địa phương, hoàn thiện chương trình hành động của mình sát với thực tế cơ sở để trình bày trước cử tri của huyện trong những cuộc tiếp xúc tới đây.
 
                                                                                        Theo HNM
 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục