Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe ý kiến của cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe ý kiến của cử tri

Những trăn trở, kiến nghị của cử tri quận Ba Đình được Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận và trả lời thỏa đáng.

Chiều 28-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình (đơn vị bầu cử số 1). Cùng dự còn có lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Các đại biểu Quốc hội trả lời việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hai cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 26-11.

Cùng với nhiều nội dung quan trọng khác, tại kỳ họp thứ 2 này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 6 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến vào 12 dự án luật.

Cử tri đánh giá cao chất lượng chuẩn bị dự kiến chương trình kỳ họp. Nhiều cử tri cho rằng, những nội dung dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 rất sát thực với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri gửi gắm niềm tin vào Đảng, vào Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ; mong muốn Chính phủ và các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Cử tri tại quận Ba Đình đánh giá cao công tác lập pháp của Quốc hội cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng đòi hỏi thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, cử tri cũng chỉ rõ thực trạng luật còn chậm đi vào cuộc sống, luật ban hành phải chờ nghị định, chờ thông tư hướng dẫn thi hành.

Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, bảo đảm Luật do Quốc hội ban hành sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống; thường xuyên nghiên cứu, kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

Phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, cử tri nêu thực trạng: Đời sống của cán bộ, công chức, người hưởng lương đang gặp nhiều khó khăn vì giá cả các mặt hàng liên tục tăng cao. Tốc độ tăng lương không tương xứng với tốc độ tăng giá. Cử tri mong muốn, tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ bàn sâu về các chính sách, giải pháp bình ổn giá và có những quyết đáp đúng đắn, hợp lý, bảo đảm đời sống tối thiểu cũng như nhu cầu thiết yếu của người dân. 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng, trách nhiệm và mang tính xây dựng cũng như chia sẻ với những trăn trở, tâm tư, bức xúc của cử tri.

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng cải tiến, đổi mới cách thức và nội dung tiếp xúc cử tri; huy động tối đa sự tham gia của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục cải tiến cách thức tiếp xúc cử tri, có sự trao đi đổi lại, trả lời làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra; tạo điều kiện rộng rãi hơn nữa để cử tri tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới Quốc hội phải xem xét đánh giá tình hình kinh tế năm nay, chương trình nhiệm vụ sang năm và thông qua kế hoạch 5 năm. Vừa qua, Chính phủ cũng đã tham khảo, nghiên cứu, nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Bộ Chính trị đã dành một ngày để thảo luận về vấn đề này. Tháng 10 tới Trung ương sẽ họp cho ý kiến về vấn đề này.

Xung quanh vấn đề giáo dục Tổng Bí thư cho biết, Trung ương sẽ có hội nghị chuyên đề bàn về vấn đề đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục để tiến tới việc tìm giải pháp cải cách giáo dục.

Tổng Bí thư và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng tiếp thu những kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ chuyển tới kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII.

Tổng Bí thư đề nghị, những bức xúc mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Ba Đình cần xem xét thấu đáo, trả lời với cử tri tại kỳ tiếp xúc lần sau./.

 

                                                                                   Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục