Các điểm bán di động luôn thu hút khách mua sắm trong dịp đại hàn.

Các điểm bán di động luôn thu hút khách mua sắm trong dịp đại hàn.

(HBĐT) - Khoảng 1 tuần nay, thời tiết trở nên giá lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người không khỏi quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể. Thị trường quần áo mùa đông nhờ thế mà được hâm nóng từng ngày. Với các chủ cửa hàng mua sắm thời trang, các tiểu thương buôn bán hàng quần áo, rét đậm là điều kiện kinh doanh lý tưởng để “xả hàng”.

 

Tại chợ Phương Lâm – nơi buôn bán quần áo tập trung, các điểm kinh doanh dọc tuyến đường Cù Chính Lan, đại lộ Thịnh Lang và một số siêu thị mua sắm trên địa bàn thành phố Hòa Bình, thị trường quần áo ấm diễn ra tập nập. Bà Hoàng Thị Dung, chủ một ki ốt chuyên kinh doanh quần áo tại chợ Phương Lâm cho biết: Năm nay, rét đến muộn, ngày thường, cùng lắm cũng chỉ bán được dăm ba, chiếc áo khoác, vài chiếc quần tất mà thôi. Nhìn từng dãy, từng dãy chợ bày bán quần áo ê hề, tiểu thương lo lắng tưởng chừng mất ăn, mất ngủ. May thay, mấy hôm nay không khí lạnh tràn về lại đúng vào dịp mua sắm chuẩn bị ngày Tết nên thị trường sôi động hẳn lên. Các tiểu thương kinh doanh hàng quần áo ấm trong chợ hiện bán được số lượng hàng gấp 8 – 10 lần ngày thường.

 

Tình trạng buôn bán ế ẩm ở các trung tâm mua sắm, shop thời trang vào những ngày này cũng được cải thiện rõ rệt. Lượng khách ra, vào mua sắm tăng nhanh. Nắm bắt được thị hiếu của người mua không chỉ “độc”, đẹp mà phải thật ấm, chủ các shop nắm bắt cơ hội kinh doanh nhập hàng về đáp ứng nhu cầu. Chị Huyền, một khách hàng đến mua sắm tại siêu thị Vì Hòa Bình, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) cho hay: Thời gian trước, thời tiết lạnh vừa phải nên chỉ cần một áo khoác nhẹ là đủ ấm. Tuy nhiên, cái giá rét của mấy ngày rồi phải cần mặc nhiều áo hơn, chất liệu cũng phải thật ấm mới chống đỡ nổi.

 

Nhộn nhịp nhất vẫn là các điểm bán quần áo di động trên tuyến đường Cù Chính Lan và ngã ba Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà. Cảnh chen chúc mua sắm tại các điểm này diễn ra thường vào các buổi trưa và cuối buổi chiều. Mẫu mã phong phú, giá rẻ là điều luôn thu hút khách. Theo anh Lê Văn Vinh, một người bán hàng quần áo đối diện siêu thị Elecvina, Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà, hàng phao ấm bán chạy nhất bởi khách hàng không những yên tâm về chất liệu mà giá cả lại bình dân. 3 ngày nay, riêng mặt hàng áo lông và phao, anh bán được hơn 100 chiếc, có thời điểm trong ngày, khách đổ xô đến, anh phải nhờ cô em họ phụ giúp bởi bán trở tay không kịp. Hàng của anh chủ yếu nhập về của các công ty may mặc trong nước, xuất khẩu.   

     

Theo xu hướng thời trang đông – xuân năm nay, chất liệu vừa nhẹ, vừa ấm như phao, lông vũ được nhiều người chú ý, màu sắc ưa chuộng phải vừa lạ vừa bắt mắt như màu rêu đậm, lông chuột, cam, vàng…  Khác với tiết đại hàn năm ngoái, hàng quần áo rét dịp này không tăng mạnh, đột biến. Với chất liệu lông vũ, phao có giá dao động 250.000 – 550.000 đồng/chiếc. Bên cạnh hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nhập từ các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn cũng xuất hiện tràn ngập trên thị trường. Theo những tiểu thương chuyên kinh doanh hàng quần áo thời trang, giá nhập vào của nhiều quần, áo rét giảm từ 200.000 – 300.000 đồng/chiếc, đồng nghĩa với việc nhiều hàng quần, áo bán ra sẽ có giá mềm hơn. Bình quân giá áo bán tại các shop từ  650.000 – 700.000 đồng/chiếc, hàng da ướt, dạ đẹp, “độc” từ 1,5 – 4,5 triệu đồng/chiếc.

 

                                                           

                                                                Bùi Minh 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục