“Đất lành, chim đậu”, tại thời điểm này, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 351 doanh nghiệp với tổng số vốn là 2.631,416 tỷ đồng (58 triệu USD).

“Đất lành, chim đậu”, tại thời điểm này, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 351 doanh nghiệp với tổng số vốn là 2.631,416 tỷ đồng (58 triệu USD).

(HBĐT) - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 huyện Lương Sơn đã được Tỉnh uỷ xác định là vùng động lực trong phát triển KT-XH của tỉnh. Cuối năm 2011, huyện tiếp tục được tỉnh xác định là hạt nhân của vùng động lực; BTV Tỉnh uỷ đã thông qua Đề án và Nghị quyết do BTV Huyện uỷ Lương Sơn trình về “Huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành độ thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn” trong tương lai.

   

Niềm vinh dự, tự hào đó đã và đang được Đảng bộ huyện Lương Sơn nỗ lực, phấn đấu để từng bước hiện thực hoá; song đó cũng là một nhiệm vụ nặng nề, cần sự đồng lòng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiều năm tiếp theo. Trong đó, năm 2011, năm bản lề đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện Lương Sơn đã thể hiện được quyết tâm và đặt được “những viên gạch” đầu tiên có ý nghĩa.

   

Trong năm 2011, năm có nhiều khó khăn, thách thức nhiều mặt với những tác động đa chiều nhưng là năm có nhiều khí thế khi khởi đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nên Đảng bộ huyện đã khơi dậy được ý chí và sức mạnh đồng bộ của toàn Đảng, toàn dân trong phát triển KT-XH, giữ vững AN- QP. Huyện uỷ đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời, huyện tiếp tục triển khai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17-KH/TU của BTV Tỉnh uỷ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện đã khai thác tiềm năng, thế mạnh, cụ thể hoá công cuộc phát triển toàn diện với các chương trình phù hợp, sát với tình hình địa phương. Trong đó, huyện đã phát huy tốt được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng và chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, tuyên truyền; sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó đã tạo được “bức tranh” KT-XH huyện khá toàn diện và khởi sắc. Năm 2011, huyện đạt 18/19 chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, đạt 26%, vượt 2% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, CN- XD chiếm 50,1%, thương mại-DV chiếm 29,6%, nông-lâm nghiệp chiếm 20,2%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 38.309 tấn, tăng 8,6% so với năm 2010, an ninh lương thực được bảo đảm. Trong năm, huyện trồng được 658 ha rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 47%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 130 tỷ đồng, vượt 23,7% so với cùng kỳ năm 2010; thu ngân sách huyện đạt 279.938 triệu đồng, đạt 118,4%, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã phấn đấu có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 24,4 triệu đồng/năm. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục trên đà thuận lợi. Năm 2011 đã có 32 doanh nghiệp (số vốn 82,5 tỷ đồng) tìm đến với Lương Sơn, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 351 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.631,416 tỷ đồng và 58 triệu USD. Do làm tốt các chính sách mở cửa, thu hút đầu tư, trên địa bàn huyện đã có 155 dự án với tổng số vốn đăng ký 15.404 tỷ đồng và 88,78 triệu USD. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2011 và những năm qua, Lương Sơn đã chiếm tới 16% tổng số doanh nghiệp, 43% tổng số dự án và 51,6% tổng số vốn đầu tư của toàn tỉnh, chiếm 3/8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng khác trong phát triển KT-XH cũng được huyện triển khai có hiệu quả. Huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM bước đầu cho 14/19 xã. Các mặt văn hoá, GD&ĐT, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện đã giảm xuống còn 9,23%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. ANCT- TTATXH được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí, trong đó, giảm 47% số vụ so với năm 2010.

   

Kết quả đáng ghi nhận về KT-XH đạt được trong năm 2011 thực sự là động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục phấn đấu trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Trong đó có các giải pháp hữu hiệu hơn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong các lĩnh vực công tác; có bước tiến mới hơn trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng NTM. Có những giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhằm đạt được kết quả cao nhất mà mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đó là phát triển mạnh KT-XH, xây dựng huyện Lương Sơn trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh.

                                                                           

 

 

                                                                                 Bùi Huy

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục