Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường tại Sở TN-MT
(HBĐT) - Ngày 16/4, đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường tại Sở TN-MT. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban KT-NS (HĐND tỉnh), MTTQ tỉnh.
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở TN-MT, địa bàn tỉnh ta có nhiều loại khoáng sản phân bố, bao gồm: than đá, sắt, đồng, chì kẽm, antimon, vàng… Trong đó, nhiều nhất là các loại đá làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng khác. Hiện, có 130 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động khoáng sản với 171 mỏ đã được cấp phép hoạt động khoáng sản, trong đó có 125 mỏ đã cấp phép khai thác; 46 mỏ đã thăm dò làm vật liệu xây dựng thông thường và được phê duyệt trữ lượng. Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản. Các hoạt động khoáng sản được xem xét, cấp phép theo đúng quy định về trình tự, thủ tục. Vấn đề bảo vệ môi trường được các cấp, ngành, nhân dân nơi có hoạt động khoáng sản tham gia xây dựng và giám sát thực hiện. Các dự án hoạt động khai thác khoáng sản có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác thanh, kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được ngành chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản hiện còn những bất cập, hạn chế. Đa số các các mỏ có quy mô sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác. Ý thức chấp hành của các doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản chưa cao, khai thác không theo thiết kế, không đúng quy trình, không áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường. Công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trong thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường chưa triệt để.
Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận xung quanh những vấn đề quan tâm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh hiện nay như: việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản còn một số quy định chưa kịp thời, chưa sát thực tế; vấn đề quy hoạch, thuế, phí trong hoạt động khoáng sản; đánh giá hiệu quả kinh tế, mức độ ô nhiễm môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản; vấn đề xử lý các cơ sở vi phạm gây ô nhiễm môi trường; thực trạng doanh nhiệp đang chờ cấp phép khai thác khoáng sản; hậu kiểm các dự án; kinh phí cho hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường…
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện khá tốt theo quy định pháp luật, gắn với công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, vẫn còn những điểm còn bất cập, hạn chế, đồng chí đề nghị ngành cần làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; có điều kiện tiến hành rà soát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; sớm xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản; tham mưu cho tỉnh xem xét cấp phép trở lại cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đủ điều kiện, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Hà Thu
LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.