Đồng chí Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương  cho các đồng chí có đóng góp tích cực vì sự nghiệp BHYT.

Đồng chí Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực vì sự nghiệp BHYT.

(HBĐT) - Ngày 24/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Luật BHYT và triển khai kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2012. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ BHYTTD tỉnh cùng các thành viên trong BCĐ cấp tỉnh, huyện, thành phố.

 

Sau 2 năm triển khai Luật BHYT (2010 - 2011), toàn tỉnh có 186 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 10 Bệnh viện Đa khoa huyện, thành phố, công ty cổ phần dược học Hòa Bình, 6 phòng y tế của các đơn vị ngoài công lập, 6 bệnh viện, trung tâm và phòng khám tuyến tỉnh đã thực hiện khám - chữa bệnh BHYT. Năm 2010, toàn tỉnh có 58% dân số tham gia BHYT, đến năm 2011 tăng lên 84%. Số lượt người khám chữa bệnh và chi phí của quỹ BHYT cho công tác khám - chữa bệnh tăng theo từng năm, cụ thể: năm 2010 lượt người khám tại tuyến xã là 66.293 lượt với tổng chi trên 3 tỷ đồng, đến năm 2011 là 235.835 lượt và trên 11 tỷ đồng. Tương tự với người khám - chữa bệnh tại các cơ sở khác, năm 2010 là 676.409 lượt và chi phí của quỹ BHYT trên 163 tỷ đồng, năm 2011 là 752.598 lượt với chi phí trên 235 tỷ đồng

Năm 2011, toàn tỉnh có 682.594 người tham gia BHYT đạt 84% dân số có thẻ BHYT. Công tác thu BHYT đạt 327 tỷ đồng, trong đó, thu BHYT bắt buộc đạt trên 281 tỷ đồng, BHYT tự nguyện đạt trên 15 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hỗ trợ 3,353 tỷ đồng, thu các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là 27,3 tỷ đồng Toàn tỉnh có trên 728.000 lượt khám - chữa bệnh bằng BHYT với tổng chi là trên 235 tỷ đồng.  

Năm 2012, toàn tỉnh phấn đấu phát triển 90% dân số được thụ hưởng chính sách BHYT, 95% số hộ cận nghèo được tham gia BHYT. Các huyện và thành phố Hòa Bình đạt tối thiếu 90% dân số tham gia và 100% số hộ cận nghèo được tham gia BHYT. Cần nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh BHYT tại tuyến xã, tạo điều kiện để mọi người dân vùng sâu, xa được tiếp cận dịch vụ khám - chữa bệnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao kết quả mà BHXH Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng giám định BHYT, đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, tạo thêm niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở khám -chữa bệnh tuyến xã. Để công tác BHYT toàn dân thực sự hiệu quả cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chỉ đạo: Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT; Tổ chức tốt công tác khám - chữa bệnh, giải quyết quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh có BHYT; tăng cường công tác quản lý Quỹ BHYT, đảm bảo cân đối giữa việc thu  chi của Quỹ BHYT; đẩy mạnh thanh, kiểm tra thực hiện BHYT ở các cấp để kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHYT…  

Tại hội nghị, BHXH Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân và bằng khen cho 2 cá nhân vì sự nghiệp BHXH.

 

                                                                        Hồng Nhung 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục