Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ Phú Thọ  trao Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ Phú Thọ trao Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phú Thọ.

(HBĐT) - Ngày 26/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Báo Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu (1/5/1962 - 1/5/2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Doãn Khánh – UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đoàn đại biểu của: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và các báo bạn.

 

Ngày 1/5/1962, Báo Phú Thọ số đầu đã ra mắt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, ban đầu báo có 4 trang, khổ 27 x 40 cm được in 2 màu. Qua quá trình phát triển, cùng với việc tăng số kỳ xuất bản, nội dung, hình thức, chất lượng của Báo Phú Thọ cũng không ngừng được đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thông tin của bạn đọc. Đến nay, Báo Phú Thọ có số kỳ xuất bản là 6 kỳ/ tuần và bắt đầu mở rộng khổ báo lên 58 x 84 cm với số lượng phát hành báo hàng ngày trên 7.000 tờ/kỳ; báo Cuối tuần gần 6.000 tờ/kỳ. Cùng với loại hình báo in, ngày 1/1/2005, xuất bản báo Phú Thọ điện tử, đến năm 2007 phát triển thêm truyền hình internet, phản ánh thông tin đa dạng, mở ra nhiều tiện ích, có sức thu hút người đọc, là công cụ và phương tiện quan trọng đưa thông tin của tỉnh ra cả nước và quốc tế với lượng truy cập hiện nay khoảng trên 19 lượt triệu người. Ngày 15/2/2012, Báo Phú Thọ đã tổ chức công bố ấn phẩm “Phú Thọ miền núi” (mỗi tháng ra 1 số, lượng phát hành đạt trên 4.000 tờ/kỳ) để phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và các huyện miền núi trong tỉnh.

 

Với những thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phú Thọ vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, Báo Phú Thọ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

         

                                                                                  Minh Tuấn

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục