Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 12/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Bí thư các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các đoàn thể CT-XH, cơ quan tham mưu giúp việc.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17 về triển khai thực hiện Chỉ thị; Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 435 về thành lập bộ phận giúp việc. Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương và kết quả 4 năm thực hiện CVĐ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, coi đây là việc làm thường xuyên.

 

Qua một năm thực hiện Chỉ thị, tỉnh ta đã đạt được những kết quả  tích cực. 100% các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ những chuyển biến tích cực trong nhận thức, đã xuất hiện nhiều việc làm theo tấm gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được kế hoạch, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác… Việc thực hành tiết kiệm đã trở thành ý thức tự giác trong đa số CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân. CB, ĐV, CC, VC thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình, phong trào, cách làm hay của các đơn vị, cá nhân đã đem lại lợi ích cho cộng đồng như: Phong trào xây dựng mô hình lợn đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm để giúp đỡ các hội viên khó khăn của Hội Phụ nữ; việc ứng mặt bằng cho đơn vị thi công, hiến đất xây nhà văn hóa, trường học, đường giao thông và các công trình công cộng của nhân dân ở các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Kỳ Sơn… Kết quả thực hiện Chỉ thị đã góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị và đề xuất các giải pháp cho thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được,  đưa việc học tập và theo tấm gương đạo đức của Bác thành việc làm thường xuyên, hàng ngày. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện nghiên cứu xây dựng chuyên mục “Học Bác mỗi ngày”. Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể. Gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Rà soát, bổ sung những chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục thực hiện giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong các cấp học, bậc học. Tổ chức tốt viêc học tập các chuyên đề năm 2012 một cách phong phú, thiết thực, cụ thể. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới kết hợp với đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát.

 

 

                                                                                         Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục