(HBĐT) - Trong những ngày đầu tháng 7 ân tình, huyện Yên Thuỷ đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sỹ.

 

Đồng chí Trần Quang Thái, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Huyện  luôn đặc biệt chú trọng triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, gia đình chính sách, người có công. Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ hàng tháng. Hiện nay, toàn huyện có 953 đối tượng người có công. Về cơ bản, đời sống người có công đã được cải thiện khá nhiều, đạt bằng hoặc trên mức sống trung bình của người dân. Toàn huyện chỉ còn 32 hộ có công thuộc diện hộ nghèo. Các gia đình có công thuộc diện hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở. Vào các dịp lễ, tết, gia đình chính sách, người có công luôn được nhận đầy đủ quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện trao tặng.

 

Ngoài ra, việc xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” luôn được các cấp chính quyền, nhân dân quan tâm, ủng hộ. Đợt vận động đặc biệt ủng hộ quỹ “Đền ơn-đáp nghĩa” đã được triển khai sâu rộng và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến cuối tháng 6/2012 đã huy động được 210 triệu đồng (đạt 80% kế hoạch). Dự kiến từ nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ xây mới 4 ngôi nhà và sửa chữa 4 ngôi nhà cho gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở.

 

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tháng 7 luôn là thời điểm mà các hoạt động chăm sóc người có công được huyện triển khai tích cực, rầm rộ hơn cả. Đồng chí Bùi Văn Hải,  Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Công tác chăm sóc người có công luôn được chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện đảm bảo đúng, đủ, chính xác và kịp thời. Đặc biệt tháng 7 này, phát huy truyền thống “Uống nước - nhớ nguồn”, các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, tri ân anh hùng liệt sỹ, chăm sóc người có công, kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ sẽ được nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức long trọng, rộng khắp trên địa bàn toàn huyện.

 

Từ ngày 10 - 13/7, huyện sẽ tổ chức đoàn đưa hơn 40 đại biểu người có công, gia đình chính sách tiêu biểu đi thăm viếng và thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9 và thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ được huyện Yên Thuỷ tổ chức trong năm nay. Tiếp đó, ngày 23 - 24/7, huyện sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo cùng một số ban, ngành, đoàn thể thăm, hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ được tổ chức trọng thể vào ngày 25/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: văn nghệ chào mừng gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công lao và sự hy sinh to lớn cho Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công; lễ kỷ niệm; biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa...

 

Với mục đích giáo dục sâu sắc tới thế hệ trẻ lòng biết ơn về công lao, sự hy sinh vĩ đại của các anh hùng, liệt sỹ cho đất nước, tối ngày 26/7, huyện đoàn Yên Thuỷ sẽ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Tuổi trẻ mãi mãi tri ân người có công” và tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ huyện. Vào sáng ngày 27/7, lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện sẽ tổ chức viếng nghĩa trang, dâng hoa thắp hương tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ huyện.

 

 

                                                                 Dương Liễu

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục