(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, trên cơ sở quán triệt Chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 14, BTV LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ đã tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, dựa trên cơ sở, kế hoạch đã được xây dựng hàng năm, LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cụ thể cho các CĐCS.
Kết quả trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã thành lập mới được 7 CĐCS, đạt 160% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số lên 32 CĐCS, trong đó có 15 CĐCS xã, thị trấn, 9 công đoàn khối hành chính sự nghiệp, 8 CĐCS công ty CP, công ty TNHH. Các cấp công đoàn đã phát triển mới được 826 đoàn viên, đạt 180% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên 2.772 người. Trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp 2.626 người, khu vực DN 184 người. Song song với công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, LĐLĐ huyện còn xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, trong nhiệm kỳ đã mở được 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 750 cán bộ CĐCS, đạt 115% chỉ tiêu Nghị quyết. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả hàng năm, toàn huyện có 90% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt vững mạnh xuất sắc.
Minh Tuấn
LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.