6 giờ 45 phút, ngày 19/9, khu vực đồi Quy Hậu (Tân Lạc) đã bị cấm đường để phục vụ việc thi công.
(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình liên tục nhận được ý kiến phản ảnh, kiến nghị của bạn đọc qua đường dây nóng (02183.851.019) về những bất hợp lý trong việc cấm đường để triển khai thi công Dự án kiên cố hóa khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy trên quốc lộ 6, khu vực dốc Quy Hậu (Tân Lạc).
Ý kiến của bạn đọc nêu: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết trong quá trình thi công tại dốc Quy Hậu, hàng ngày đơn vị thi công được phép cấm đường 3 lần/ngày, gồm: từ 7 - 8h; từ 12-13h và từ 17-18h. Thời điểm cấm đường gây trở ngại lớn nhất là từ 7 - 8 h hàng ngày, hơn nữa, đơn vị thi công thường tổ chức cấm đường trước 15 phút (6h45), vì đây là giờ cao điểm có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông đi qua. Đặc biệt, với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên có nhu cầu đi lại để công tác, học tập từ TP Hòa Bình đi các huyện Cao Phong, Tân Lạc và ngược lại đã bị xáo trộn nhiều. Trong đó có nhiều người bị chậm giờ làm việc, giờ vào lớp do cấm đường.
Từ thực tế trên, bạn đọc đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị thi công nên điều chỉnh giờ cấm đường buổi sáng từ 7h30” đến 8h30” là phù hợp.
Đại diện Sở GT-VT (Chủ đầu tư Dự án) cho biết: Dự án kiên cố hóa khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy đoạn từ KM 78+300 đến km 153 quốc lộ 6 có tổng số 12 điểm phải xử lý xong trong năm 2012. Hiện có 2 điểm đang thi công là dốc Quy Hậu (Tân Lạc) và km 152 (Mai Châu). Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phương án thi công đã được phê duyệt thời gian cấm đường hàng ngày từ 7 - 8h; từ 12-13h và từ 17-18h. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai đã có nhiều ý kiến phản ảnh, kiến nghị, nhất là thời điểm cấm đường từ 7 - 8h, Chủ đầu tư sẽ xem xét để điều chỉnh thời gian cấm đường cho phù hợp để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo tiến độ thi công dự án. Quy định mới về điều chỉnh thời gian cấm đường sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Đức Phượng