Lãnh đạo xã Piềng Vế (Mai Châu) thăm hỏi, động viên gia đình anh Ngần Văn Tuấn, xóm Băng vượt khó vươn lên thoát nghèo.
(HBĐT) - Trong những năm qua nhằm đưa nghị quyết của Đảng ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vào cuộc sống, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm bằng việc chủ động đưa các loại cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Piềng Vế (Mai Châu) đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện mở các lớp chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các loại hình CLB, các mô hình KN-KL trang bị kiến thức cho người dân.
Bên cạnh đó, các đoàn thể đã chủ động đứng ra tín chấp phân bón, vật tư trả chậm và tín chấp vốn vay ưu đãi cho hội viên với tổng dư nợ trên 7,2 tỷ đồng.
Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực cố gắng của người dân, kinh tế nông lâm nghiệp của xã Piềng Vế đã có bước phát triển đáng kể. Người dân chủ động, thuần thục hơn trong việc ứng dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất; tích cực cải tạo ruộng một vụ, đất bãi, diện tích đất bạc màu để trồng cây ngắn ngày có giá trị hàng hóa như rau xanh, lạc, đậu các loại. Hiện, toàn xã có trên 90% diện tích lúa được gieo cấy các loại lúa lai, lúa mới cho năng suất trên 50 tạ/ha, mở rộng diện tích trồng màu lên hơn 160 ha, tạo nguồn nông sản góp phần tăng thu nhập cho các gia đình. Chăn nuôi từng bước theo hướng hàng hóa. Nhiều xóm đã tận dụng diện tích chăn thả phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã lên gần 11.400 con và mở rộng trên 2,5 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản.
Song song với trồng trọt, chăn nuôi, những năm qua, Đảng bộ xã Piềng Vế luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế rừng và coi đó là thế mạnh của xã. Do vậy, các xóm không chỉ coi trọng công tác quản lý, bảo vệ mà đã tăng cường trồng mới cũng như chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt. Năm 2011 và 6 tháng đầu nay, toàn xã đã chuyển đổi gần 15 ha rừng nghèo kiệt sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: lát, xoan, keo... góp phần nâng độ che phủ rừng lên hơn 60%. Nhờ quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã nâng tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của xã năm 2011 lên hơn 13,4 tỷ đồng. Qua đó, đưa thu nhập bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đạt 400 kg/người/năm. Xã cơ bản ổn định nguồn lương thực tại chỗ.
Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Piềng Vế luôn quan tâm tới cuộc sống hộ nghèo thông qua hoạt động giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách, giúp đỡ các gia đình. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể tranh thủ mọi nguồn lực xóa nhà tạm, nhà ở dột nát và kịp thời giúp đỡ, trợ cấp các gia đình. Năm qua, toàn xã đã hỗ trợ hộ nghèo 64,7 triệu đồng phát triển sản xuất, cứu tế 1.206 kg gạo cho 88 hộ nghèo lúc giáp hạt, trợ cấp 63,7 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, xã có 89 hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở thông qua các chương trình, dự án. Với sự giúp đỡ này, năm 2011, Piềng Vế đã giảm được 7,9% hộ nghèo.
Từ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển KT - XH, Đảng bộ xã Piềng Vế đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
Thu Hiền