Hội viên PN xã Liên Sơn (Lương Sơn) tham gia làm nghề mây tre đan xuất khẩu, tạo việc làm lúc nông nhàn.
(HBĐT) - Nằm ở phía nam của huyện, cách trung tâm huyện 12 km, xã Liên Sơn (Lương Sơn) có hơn 950 hộ với trên 4.200 nhân khẩu. Xã có 11 xóm, đặc thù được chia làm 2 khu riêng biệt, phía bắc của xã có 3 xóm, phía nam có 8 xóm, giữa địa bàn là diện tích của xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ - Hà Nội).
Toàn xã có diện tích 1.400 ha, trong đó, đất 2 vụ lúa có 117 ha, đất 1 vụ lúa + 1 màu 38 ha, đất trồng cây lâu năm 192 ha, đất nuôi thủy sản 30 ha, đất lâm nghiệp 787 ha, đất phi nông nghiệp 158 ha, đất trống, đồi trọc và núi đá 140 ha. Trên địa bàn xã có 8 công ty, xí nghiệp đăng ký hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng nhưng chỉ có 2 cơ sở đang hoạt động nên việc giải quyết việc làm cho lao động chưa nhiều. Nắm vững đặc điểm, tình hình, Đảng bộ xã xác định sản xuất kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, làm nghề phụ mây - tre đan xuất khẩu, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả trong phát triển KT-XH xây dựng NTM.
Trong trồng trọt, chăn nuôi, vấn đề được quan tâm đó là chuyển dịch cơ cấu, đưa các loại cây, con năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Xã đã triển khai các mô hình KN-KL, giống lúa chất lượng gạo ngon, giá thành cao; trồng các loại cây màu cho giá trị kinh tế cao như ngô, đậu tương, dưa chuột, rau ngót... Chăn nuôi tập trung chủ yếu theo mô hình gia đình có 2 trang trại chăn nuôi gà công nghiệp. Hiện, đàn lợn toàn xã có trên 7.600 con, tăng 1.650 con so với năm 2011; đàn gia cầm trên 120.700 con, tăng trên 30.000 con; 607 con trâu, bò, gần 200 con dê, một số hộ ở các xóm ven đồi chăn nuôi hươi lấy nhung với số lượng 26 con. Thu nhập từ chăn nuôi chiếm trên 50% tổng thu nhập bình quân của xã.
Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn cơ bản được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Tổng chiều dài toàn xóm trên 32 km, trong đó có 9 km đường trục huyện qua xã đã được trải nhựa, 5,8 km đường đã được đổ bê tông, còn lại rải cấp phối. Kế hoạch đến cuối năm sẽ đổ bê tông thêm trên 3 km đường xóm, đến năm 2015 sẽ đạt tiêu chí về đường giao thông nông thôn trong xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng giáo dục các trường học mầm non, tiểu học, THCS được xây dựng nhà cao tầng kiên cố, hàng năm, xã có trên 600 em học sinh các cấp theo học. 11 xóm của xã đều có nhà văn hóa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Các xóm xây dựng quy ước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Toàn xã có 868 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa, 5 xóm đạt làng văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao duy trì đều khắp các xóm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân dần được nâng cao. Tỷ lệ nhà ở kiên cố chiếm 7,8%, nhà bán kiên cố chiếm 72,6%, nhà cấp bốn 16%, xã không còn nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 11,5 triệu đồng, năm 2012 xã phấn đấu đạt 12,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số vấn đề về KT-XH và an ninh trên địa bàn cũng đang được đặt ra như về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa vững chắc, việc triển khai các mô hình năng suất, chất lượng cao chưa được nhân rộng; các loại cây màu có giá trị kinh tế cao phát triển chưa nhiều, năng suất vụ đông thấp; việc khai thác nguồn lợi từ rừng chưa mang lại hiệu quả; ngành nghề phát triển chậm, chủ yếu duy trì ở một số xóm như Gò Mè, Đồn Vận, Đá Bạc. Là địa bàn xen cư nên việc quản lý khó khăn, tiềm ẩn tai tệ nạn, số người nghiện ma túy những năm gần đây có chiều hướng gia tăng; vấn đề ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản... Đây là những vấn đề được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM.
Hà Thu