Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Minh Tuấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Minh Tuấn.

(HBĐT) - Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình KT-XH năm 2012, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 và báo cáo chuyên đề sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của các chính sách kiềm chế lạm phát nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh ta năm 2012 vẫn đạt 10,2%, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.847 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 1,17% Nghị quyết HĐND tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 6.150 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ ngân sách Nhà nước 2.038 tỷ đồng. Công tác giáo dục, văn hóa, y tế đều đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, tỉnh gặp một số khó khăn chủ yếu như: chi phí sản xuất cao, sản phẩm tiêu thụ chậm nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc giải thể. Nguồn nhân lực thiếu về số lượng và chất lượng, công tác giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn.

 

Đối với Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, trong 3 năm triển khai đề án, tỉnh ta đã đào tạo nghề cho 8.549 người, số lao động sau đào tạo có việc làm đạt 75%, xây dựng được nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn tại tất cả các huyện, đào tạo bồi dưỡng nghiệo vụ cho 1.741 cán bộ, công chức xã. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong quá trình thực hiện đề án còn chậm và chưa đồng bộ, việc tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm sau dạy nghề gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở, trang thiết bị cho dạy nghề còn yếu. Trong giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh dự kiến đào tạo nghề cho 28.000 lao động, trong đó 10.000 lao động theo Quyết định 1956, đào tạo cho 2.000 cán bộ, công chức xã và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên 45%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chiếm 80%.

 

     

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với học sinh lớp quản trị mạng máy tính trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.

 

Từ những kết quả đã được trong năm 2012 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2013, tỉnh ta cũng đã đưa ra một số kiến nghị về việc hỗ trợ tiền ăn ở đi lại cho học viên và các chính sách vay vốn tạo việc làm, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ việc nâng cao điều kiện và năng lực cho các cơ sở dạy nghề thuộc tỉnh quản lý; mở các lớp dạy nghề theo cụm xã và có kế hoạch nghiên cứu xây dựng công nghệ chế biến nước giải khát từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Hòa Bình.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ một số vấn đề trọng yếu của tỉnh ta trong năm 2013, đồng thời nêu một số kiến nghị: đào tạo nghề cho lao động cần có quy hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ , nghề cụ thể trong cả nước; đề nghị Bộ sớm ban hành hệ thống thống kê chi tiết đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ trung ương đến địa phương; tăng cường công tác hướng nghiệp dạy nghề ngay từ cấp học THCS và nâng cao hơn nữa chất lượng của các cơ sở đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên và giới thiệu việc làm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị về việc Chính phủ  có chỉ đạo để sớm hoàn thiện tuyến đường cao tốc Láng - Hòa Lạc và việc tiếp nhận các cơ sở may công nghiệp tại địa bàn tỉnh để giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra một số vấn đề quan trọng mà tỉnh ta cần quan tâm trong công tác đào tạo nghề dó là: việc đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, giải quyết định mức vốn vay học nghề theo đặc thù của từng nghề cụ thể; dự đoán nhu cầu nghề của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch học nghề phù hợp với nhu cầu xã hội. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, Phó thủ tướng Chính phủ chỉ rõ cần xúc tiến đầu ra cho sản phẩm của người lao động, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề để dạy nghề, quản lý nghề một cách chuyên nghiệp. Phó thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các bộ, ngành chức năng có thẩm quyển giải quyết.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới, để đề án đạt được những kết quả cao nhất, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong tỉnh.

       

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đời sống nhân dân xã Tân Vượng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã có buổi khảo sát và làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc, Đảng ủy, UBND xã Lỗ Sơn (Tân Lạc); đến thăm, trồng cây lưu niệm tại trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình.

 

                                                                                     Đinh Hoà

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục