Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh và các đại biểu dự phiên họp thứ 20 - UB Thường vụ Quốc hội.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh và các đại biểu dự phiên họp thứ 20 - UB Thường vụ Quốc hội.

(HBĐT) - Ngày 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã tổ chức phiên họp thứ 20 với hình thức họp trực tuyến toàn quốc. Dự phiên họp tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và các Phó Chủ tịch QH, Văn phòng và các ủy ban của QH.

 

Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí  Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH tỉnh khóa XIII và đại diện một số sở, ngành hữu quan.  

Phiên họp này tập trung vào việc chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường. Buổi sáng, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH điều hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào các vấn đề: Trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành; việc ban hành (và chậm ban hành) văn bản hướng dẫn thực hiện luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH. Đã có 25 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng tại diễn đàn và 14 đại biểu gửi câu hỏi chất vấn bằng văn bản. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề được cho là nhạy cảm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính  phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.  

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH điều hành phần chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT: Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang chủ yếu vào các vấn đề chính: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản (vàng, cát...) gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng KN-TC về đất đai. 17 đại biểu đã đưa ra các câu hỏi chất vấn Bộ trưởng xung quanh các nhóm vấn đề này. Bộ trưởng Bộ TN-MT trả lời đầy đủ, có trọng tâm và giải trình rõ một số vấn đề nóng, đang được cử tri và các ĐBQH quan tâm. Đồng thời, thẳng thắn, nghiêm túc nhận trách nhiệm của Bộ TN-MT nói riêng và ngành TN-MT nói chung về việc để những hạn chế trong công tác quản lý môi trường, tài nguyên, khoáng sản. Bộ trưởng nêu lên những giải pháp sẽ được triển khai, thực hiẹn để khắc phục những hạn chế, thiếu sót này trong thời gian tới. Trong khuôn khổ phiên chất vấn, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ  đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.  

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Phiên chất vấn này đã tập trung vào 2 vấn đề đặc biệt quan trọng sẽ được đưa ra trong kỳ họp thứ 6 của QH sắp tới. Thông qua phần chất vấn 2 Bộ trưởng cho thấy, 2 ngành Tư pháp và TN-MT đã có sự tham mưu tích cực cho Chính phủ, Quốc hội trong công tác xây dựng, ban hành Luật, thực hiện công  tác giám sát và điều hành các chương trình hành động của Quốc gia. Qua chất vấn giúp đại biểu và cử tri thấy rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Các Bộ trưởng đã đưa ra được giải pháp khắc phục trong thời gian tới như một lời hứa với các đại biểu với cử tri cả nước. Chủ tịch QH chỉ đạo: Trong thời gian tới 2 ngành cần hoàn thiện hệ thống pháp luật trên 2 lĩnh vực này. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; xử lý nghiêm việc cấp sai giấy phép khai thác khoáng sản; tập trung giải quyết tốt các vụ KN-TC kéo dài yêu cầu Văn phòng QH tổng hợp những kết luận trong phiên chất vấn thành văn bản để làm cơ sở cho việc giám sát quá trình thực hiện của 2 Bộ trưởng, 2 ngành trong thời gian tới.

 

                                                               Thuý Hằng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục