Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ, Huyện đoàn, trường THPT Lạc Thủy và xã Khoan Dụ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên Đỗ Văn Hòa, thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ.

Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ, Huyện đoàn, trường THPT Lạc Thủy và xã Khoan Dụ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên Đỗ Văn Hòa, thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ.

(HBĐT) - Những ngày tháng 8, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình em Đỗ Văn Hoà, thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ). Trận mưa kéo dài suốt 5 ngày làm cho con đường vào nhà em thêm lầy lội. Ngồi trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, Hoà nhớ lại: Gia đình em nghèo lắm! Trước đây, em cùng mẹ và em trai sống trong căn nhà vách đất với diện tích khoảng 30 m2. Những ngày mưa, mấy mẹ con thức trắng đêm bảo quản đồ đạc, bao nhiêu thau, chậu, thậm chí là bát cũng phải đem ra hứng.

 

Hoàn cảnh khó khăn là vậy, song Hoà luôn biết vươn lên trong học tập, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá do nhà trường, KDC tổ chức. Nằm trong chiến dịch hè tình nguyện đồng thời nhằm chia sẻ khó khăn, động viên ĐV-TN vươn lên trong cuộc sống, Huyện đoàn Lạc Thuỷ đã quyết định hỗ trợ gia đình Hoà 15 triệu đồng, trường THPT Lạc Thuỷ hỗ trợ 7,7 triệu đồng giúp gia đình em dựng lại ngôi nhà mới. Trong suốt quá trình xây dựng, hàng trăm ĐV-TN trên địa bàn xã đã tham gia phát dọn, đào móng, vận chuyển đất, đá, tập kết nguyên vật liệu... Chỉ trong vòng 1 tháng, ngôi nhà với tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng, rộng 50 m2, xây dựng theo hình thức bán kiên cố, lợp ngói đã hoàn thành.

 

Không chỉ gia đình Hoà, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013, các cấp bộ đoàn huyện Lạc Thuỷ đã huy động hàng nghìn ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, tu sửa điểm bưu điện văn hoá xã, khu di tích lịch sử... Anh Lê Anh Thương, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013 huyện Lạc Thủy được tổ chức rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tình nguyện tại chỗ, tập trung vào các hoạt động như: tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đền ơn đáp - nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo.

 

Kéo dài từ tháng 6 - 8, trong 2 tháng diễn ra chiến dịch, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức, huy động trên 2.600 lượt ĐV-TN, TNNĐ tham gia tình nguyện, làm mới và tu sửa 27,5 km đường giao thông nông thôn. Sửa chữa, nạo vét, khơi thông 7 km kênh mương nội đồng; thu gom 8 tấn rác thải tại các bãi rác thải ở các khu trung tâm và 2 bên bờ kè sông Bôi. Trồng 10.000 cây keo, thu hoạch ngô, lúa giúp gia đình chính sách; quét dọn vệ sinh san lấp làm nền sân tại UBND, điểm bưu điện văn hoá. Gắn biển đường thanh niên tự quản, tiêu biểu là mô hình “đèn đường nông thôn” của Đoàn xã Thanh Nông  với chiều dài 1,5 km, tổng trị giá 18,9 triệu đồng. Thành lập 13 đội thanh niên tình nguyện xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2020; duy trì hoạt động 3 đội tuyên truyền BVMT, 21 đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự. Huyện đoàn còn đặc biệt chú trọng phát triển gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Qua đó đã ra mắt 2 mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp tại xã Thanh Nông, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm tại xã Yên Bồng cho 25 ĐV-TN. Cũng trong chiến dịch hè tình nguyện, Đoàn các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận các em thiếu nhi về sinh hoạt hè và bàn giao cho các liên đội vào đầu năm học mới...

 

 

 

                                                                               Hải Yến

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục