Bà con xóm Chanh trên, chuyển đổi ruộng lúa một vụ sang trồng màu cho hiệu quả kinh tế cao.
(HBĐT) - Đảng bộ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) hiện có 17 chi bộ với 153 đảng viên. Trong những năm qua, ngoài việc việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội xây dựng NTM, Đảng bộ xã luôn coi trọng, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Nhất là các đảng viên trẻ, có trình độ. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương.
Theo đồng chí Bùi Đức Òm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thì thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung, chú trọng phát triển đảng ở khu vực xóm, nhất là trong lực lượng dân quân và trong ĐV-TN để vừa tăng cường sức chiến đấu, vừa đảm bảo tính kế thừa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng viên của Vĩnh Đồng là thiếu nguồn đảng viên có trình độ từ lớp 12 trở lên. Bởi lực lượng trẻ thường đi học hoặc đi làm tỷ lệ ở lại địa phương ít. Theo Nghị quyết của Đảng bộ xã, trung bình mỗi năm Đảng bộ phát triển 5% đảng viên nhưng mỗi năm Đảng bộ chỉ phát triển được gần 4%. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào “chất” chứ không hẳn phát triển “lượng”, lựa chọn những người xứng đáng, gương mẫu. Trong những năm tới, chúng tôi định hướng kết nạp lựa chọn những đảng viên tuy cao tuổi và có nguyện vọng chính đáng vào Đảng. Những người này tuy trình độ không cao nhưng là người gương mẫu, trưởng, phó trưởng xóm... Để nâng cao chất lượng đảng viên hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng trong xã đã giới thiệu cho Đảng ủy xem xét từ 10- 20 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi đi học về đều được các chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu để nhanh chóng trở thành đảng viên.
Ngoài công tác phát triển Đảng, Đảng bộ xã chú trọng công tác phát triển KT-XH xây dựng NTM. Đảng bộ xã đặt ra nhiệm vụ tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa và đảng viên phải là người đi tiên phong. Từ những đảng viên tiên phong này tạo động lực cho quần chúng nhân dân làm theo. Điển hình như gia đình anh Bùi Văn Hùng ở xóm Chiềng 3, từ cấy lúa một vụ chuyển đổi trồng màu như ngô, bí, khoai, dưa, củ đậu và chăn nuôi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; gia đình chị Phạm Thị Hải Triều ở xóm Rù 2, chăn nuôi lợn bán chăn thả, gà đồi cho thu nhập trên 90 triệu đồng/năm; gia đình chị Đinh Thị Quyết ở xóm Chanh trên, ngoài chăn nuôi lợn gà làm dịch vụ cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; gia đình Anh Bùi Văn Lả ở xóm Chiềng 5, trồng mía tím và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm…
Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo sát sao. Về lĩnh vực giáo dục, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. Công tác y tế được chú trọng, đáp ứng kịp thời công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bản sắc văn hóa được gìn giữ, thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội… Ngoài ra, Đảng bộ xã lãnh đạo các chi bộ triển khai và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, tạo điều kiện để các hộ ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất như: hỗ trợ nhà ở, vay vốn… Khuyến khích nhân dân mở rộng các ngành, nghề khác nhau, khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ những nỗ lực đó, đến nay, thu nhập đầu người của xã đạt gần 13 triệu đồng/người/năm, tốc độ phát triển kinh tế tăng hơn 10%.
Việt Lâm