Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

(HBĐT) - Ngày 21/10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3 về chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan dân cử ở địa phương". Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong những năm qua, HĐND các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư KN-TC của công dân được Thường trực HĐND tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND từng bước nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HĐND các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới đòi hỏi hoạt động của HĐND phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, bám sát và giải quyết kịp thời những vấn đề của cuộc sống và xã hội đặt ra. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chọn chủ đề “Tiếp tục  đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan dân cử  ở địa phương” để thảo luận tại hội nghị này.

 

Tham gia thảo luận, đại diện MTTQ phát biểu sâu về công tác phối hợp giữa MTTQ với Thường trực HĐND trong công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND các huyện, thành phố tập trung tham luận làm rõ các nội dung: Giám sát của HĐND theo chuyên đề, lĩnh vực; nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND; tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND; vai trò của Thường trực HĐND trong việc phân công chuẩn bị kỳ họp; việc tiếp xúc cử tri và chức năng giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng giám sát của HĐND; vai trò của Thường trực HĐND trong việc phân công, chuẩn bị kỳ họp; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng giám sát của HĐND; nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát về chuyên đề của HĐND; HĐND ra quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND; công tác giám sát của đại biểu HĐND thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND, giúp nâng cao vai trò, vị thế và tinh thần trách nhiệm trước cử tri của đại biểu HĐND.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia thảo luận. Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Đồng chí chỉ đạo: Để nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan dân cử ở địa phương, trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, chất vấn, đổi mới tư duy, phương pháp tiếp xúc cử tri. Riêng với hoạt động tiếp xúc cử tri, cần thay đổi phương pháp, tránh dập khuôn máy móc và không hành chính hoá việc tiếp xúc cử tri. Sau khi thực hiện các cuộc giám sát phải tổng hợp cụ thể: mỗi năm thực hiện bao nhiều cuộc giám sát, có bao nhiêu kiến nghị thuộc lĩnh vực nào. Kiến nghị nào đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, kiến nghị nào chưa được cơ quan chức năng trả lời và nguyên nhân… để cử tri được rõ. Làm tốt những phần việc này sẽ xây dựng được nền tảng để nâng cao vai trò, vị thế của của cơ quan dân cử nói chung và người đại biểu dân cử nói riêng".

 

 

 

 

                                                                      Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục