Lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT tỉnh tặng quà cho học sinh trường DTNT Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) động viên các em vươn lên trong học tập.
(HBĐT) - Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2007-2013), tỉnh ta có 79 xã được hưởng lợi. Ngoài nguồn lực đầu tư từ Chương trình do T.Ư phân bổ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho các xã vùng ĐBKK.
Đồng thời tiếp tục phân công 45 cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã ĐBKK nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ xã, tạo điều kiện hỗ trợ các xã phát huy tiềm năng, nội lực của từng xã, từng hộ dân, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị. Thông qua đó, các cấp, ngành, của tỉnh có điều kiện hiểu và sâu sát cơ sở hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị mình. Các xã ĐBKK hầu hết xa trung tâm, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, trình độ dân trí hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện sản xuất nhiều khó khăn, thiếu vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sản xuất. Từ thực tế đó, các cấp, ngành, đã có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị để xác định nội dung, phương pháp giúp đỡ cho phù hợp với điều kiện của từng xã.
Các cơ quan, đơn vị được phân công giúp xã cử lãnh đạo, bộ phận chuyên môn xuống làm việc với xã tìm hiểu điều kiện tự nhiên, nắm bắt tình hình KT-XH, AN-TT và tâm tư, nguyện vọng của người dân trong xã. Từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã trong giai đoạn và từng năm để triển khai thực hiện. Từ lĩnh vực chuyên môn của ngành, các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ các xã các hoạt động trong xóa đói - giảm nghèo như tập huấn chuyển giao KH-KT, xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ xóa bỏ nhà tạm, điển hình như Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở KH-CN...
Nhiều cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã nghèo bằng các hoat động thông qua chi đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị phối hợp với các chi đoàn tại địa phương tổ chức giao lưu thể thao, văn hoá, văn nghệ giúp đoàn viên, thanh - thiếu niên có những sân chơi lành mạnh, tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động tình nguyện nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa đơn vị giúp đỡ và địa phương...
Qua việc giúp đỡ các xã ĐBKK của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua cùng với các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Chính phủ đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường, từng bước thay đổi tập quán canh tác, tập quán sản xuất của nhân dân các xã trong vùng ĐBKK, tăng thu nhập, từng bước xoá đói - giảm nghèo. Cơ sở hạ tầng vùng ĐBKK tiếp tục được cải thiện, 100% xã thuộc Chương trình đều có điện, đường, trường, trạm, điểm bưu điện văn hoá; có 98,6% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, 70/73 xã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Đời sống văn hoá của đồng bào được cải thiện, văn hoá truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,1%/năm (đầu năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã thuộc Chương trình 135 là 52,74%, đến nay giảm còn 39%). Mức thu nhập bình quân trên địa bàn các xã ĐBKK đạt 6,5 triệu đồng/người/năm. Qua kết quả đánh giá, đến năm 2011 có 11/79 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.
Việc phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 là chủ trương đúng hướng trong xóa đói - giảm nghèo trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các xã khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức về giúp đỡ xã ĐBKK của một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sắc, còn mang tính hình thức, chưa nắm bắt được đặc điểm tình hình cụ thể nên còn lúng túng trong xác định nội dung, phương án, kế hoạch giúp đỡ phù hợp với phát triển KT-XH, quản lý xã hội ở địa phương. Mặt khác, ngoài việc nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân mà họ không tự vươn lên, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao... Đây là những thách thức lớn và nhiệm vụ nặng nề đối với các ngành giúp đỡ xã khó khăn trong thời gian tới.
Hải Linh
LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.