Nhiều hộ dân thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã phá tường bao, hiến đất làm đường GTNT.

Nhiều hộ dân thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã phá tường bao, hiến đất làm đường GTNT.

(HBĐT) - Thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn) những ngày đầu tháng 6 tấp nập vào vụ thu hoạch lúa, bên cạnh niềm vui ngày mùa, 76 hộ dân nơi đây cũng phấn khởi bởi tuyến đường đất liên xóm đang được huyện đầu tư, nâng cấp bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Trưởng thôn Suối Rè cho biết: Tuyến đường liên xóm từ Ao Đa -Suối Rè dài 1,8 km được huyện khảo sát và đầu tư, nâng cấp với chiều rộng mặt đường 3,5 m. Hiện, đã GPMB xong và quyết tâm hoàn thành tuyến đường trong tháng 6 này để bà con không phải đi lại khổ sở trong mùa mưa.

 

Kết quả đó có được là nhờ MTTQ xã đã phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết, đồng thời tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng tình hưởng ứng.  Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Chủ tịch MTTQ xã Cư Yên cho biết: Ban đầu khi có chủ trương làm đường, không phải hộ dân nào cũng đồng tình hưởng ứng, tuy nhiên với sự tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành, đặc biệt với sự vào cuộc của ban mặt trận thôn kêu gọi các gia đình hỗ trợ phần tài sản trên đất đối với những hộ dân bị mất đất đã được các hộ đồng tình hưởng ứng. Sau khi thống nhất và được sự nhất trí của nhân dân, 27 hộ dân đã tình nguyện phá bỏ tường bao, bờ rào, công trình, hiến 710 m2 đất làm đường. Chỉ trong vòng 2 ngày ra quân, 1,8 km đường đã được giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công tuyến đường.

 

Ngoài tuyến đường giao thông nông thôn, MTTQ xã cũng đã tổng hợp nhiều kiến nghị quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Từ năm 2013 đến nay, MTTQ đã phối hợp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 1.200 cử tri tham dự, tiếp thu ý kiến, giải quyết nhiều vướng mắc về các lĩnh vực như việc làm cho lao động, vệ sinh môi trường, đất đai, chế độ, chính sách... Cùng với việc phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri, MTTQ xã Cư Yên cũng đã thực hiện nghiêm QCDC cơ sở thông qua việc phối hợp với HĐND, UBND xã tiến hành công khai những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như chương trình phát triển KT -XH của địa phương; đề án xây dựng NTM của xã; mức đóng góp các loại phí, lệ phí và tuyên truyền  bằng loa, đài, họp KDC, niêm yết tại nơi công cộng để nhân dân được biết. Chính cách làm này đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

 

Ngoài ra, MTTQ xã thường xuyên kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tham gia giám sát các chương trình phát triển KT -XH lớn. Tính từ năm 2013 đến nay, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tham giám sát 4 tuyến mương nội đồng, 1 công trình đập thủy lợi góp phần ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực, chống lãng phí... Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất để giải phóng hành lang xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi với sự đóng góp của 177 hộ, hiến 24.710 m2 đất.

 

Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ xã Cư Yên đã góp phần quan trọng trong xóa đói - giảm nghèo, phát triển KT -XH của xã và xây dựng Đảng, chính quyền TS -VM.

 

 

 

                                                               Phương Linh

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục