Hội CCB Kim Bôi hiện có 56 mô hình trang trại do CCB làm chủ cho thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng/năm, 520 mô hình hộ làm kinh tế cho thu nhập bình quân 100 -  200 triệu đồng/năm. Ảnh: CCB Bùi Hữu Hiền, thị trấn Bo giới thiệu với lãnh đạo Hội CCB tỉnh và các hội viên CCB về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh.

Hội CCB Kim Bôi hiện có 56 mô hình trang trại do CCB làm chủ cho thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng/năm, 520 mô hình hộ làm kinh tế cho thu nhập bình quân 100 - 200 triệu đồng/năm. Ảnh: CCB Bùi Hữu Hiền, thị trấn Bo giới thiệu với lãnh đạo Hội CCB tỉnh và các hội viên CCB về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Tờn, Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: Hội CCB huyện hiện có 6.575 hội viên tham gia sinh hoạt ở 37 cơ sở Hội và 220 chi hội. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng, có tác động rất lớn trong rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, hội viên, trong những năm qua, BCH Hội CCB huyện luôn chú trọng triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đến các cấp Hội, hướng dẫn cho hội viên đăng ký, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác sát với công việc thường ngày của từng hội viên.

 

Những chuyên đề học tập của từng năm đã được các tổ chức Hội triển khai thông qua tập huấn cán bộ, các kỳ sinh hoạt Hội, mỗi kỳ sinh hoạt các chi hội đều lựa chọn chủ đề cho phù hợp và sát với đặc điểm của đơn vị. Qua học tập chuyên đề các năm 2011-2013, cán bộ, hội viên hiểu sâu hơn, chắc hơn nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, gương mẫu trong lời nói và việc làm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh. Kết quả đã có 100% cán bộ từ chi hội trưởng trở lên của Hội đăng ký tự giác, gương mẫu đi đầu học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương của Bác. Chuyển biến bước đầu quan trọng cả về nhận thức và làm theo Bác là: Hội đã cụ thể hóa về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước XĐ-GN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình  hội viên.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tham gia CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC"  (hàng năm có từ 85 - 91% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa); tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ; tham gia tích cực CVĐ xây dựng quỹ "Vì người nghèo", “Đền ơn - đáp nghĩa, “Khuyến học", ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia xây dựng "Nhà đồng đội", “Nhà đại đoàn kết, “Nhà tình nghĩa. Phối hợp với các ngành chức năng giáo dục các thanh, thiếu niên hư tại cộng đồng; động viên cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật; tham gia tích cực vào việc hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần ổn định ANCT-TTATXH ở địa phương.

 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hội CCB huyện đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua tới các chi hội. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên làm nòng cốt trong thực hiện tiêu chí 18 và 19 về xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn ANTT ở cơ sở. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh vệ sinh môi trường nông thôn; vận động hội viên hiến đất và đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn Nhờ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng trên địa bàn đã từng bước được bê tông hoá, tạo động lực cho việc thực hiện các tiêu chí tiếp theo trong phong trào NTM ở địa phương.

 

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ cho toàn thể hội viên CCB tiếp tục nỗ lực, phấn đấu triển khai nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa những việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng chí Bùi Văn Tờn chia sẻ: Nhận thức rõ chuyên đề của năm 2014 là Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, tập thể cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong huyện đã và đang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực, cùng nhau thi đua góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

 

 

                                                                    Hoàng Huy

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục