Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chi Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng giới báo chí nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chi Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng giới báo chí nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

(HBĐT) - Sáng ngày 18/6, tại khách sạn AP PLAZA, Hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tỉnh nhà đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014); trao giải báo chí hằng năm của Hội; Đông đảo các nhà báo, hội viên, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh, T.Ư và các CTV tiêu biểu đã tới dự.

 

Tới dự và chia vui với báo giới tỉnh nhà có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đao đạo Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng TU, Ban Dân vận TU, Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, các sở, ban, ngành hữu quan tỉnh ta.

 

Trong không khí ấm áp tình đồng nghiệp, đồng chí Đinh Văn Ổn, TUV, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, TBT Báo Hoà Bình đã đọc diễn văn kỷ niệm, nêu bật truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua, các bước phát triển của của báo giới tỉnh nhà. Cùng với báo chí cả nước, sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh ta cũng không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, tỉnh ta có 3 cơ quan báo chí là Báo Hoà Bình, Đài PT- TH tỉnh và Báo Văn nghệ Hoà Bình. Ngoài ra, trong lĩnh vực báo chí truyền thông còn có Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nhiều Website của các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp, hàng chục bản tin và tập san, 11 Đài TT- TH các huyện, thành phố. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng. Đến nay, Hội đã có 127 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội trực thuộc. 100% hội viên có trình độ đại học và 15% trên đại học báo chí và chuyên ngành khác; 10% hội viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 80% có trình độ lý luận trung cấp; 75% hội viên là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đội ngũ các nhà báo, hội viên nhà báo tỉnh ta không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, phấn đấu, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của Đảng, đổi mới báo chí. Hầu hết các hội viên Hội Nhà báo tỉnh ta đã thực hiện tốt Luật Báo chí, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng. Các nhà báo, các Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhà, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã góp phần động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc thi đua lao động sản xuất và công tác đẩy nhanh nhịp độ phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP trong tỉnh. Các nhà báo tỉnh đã hướng mọi hoạt động của mình vào việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên biểu dương các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, cung cấp thông tin, tri thức mới, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; giữa nhân dân các dân tộc với Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh.

 

Trong dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng tác phẩm đoạt giải báo chí năm 2013 của Hội Nhà báo tỉnh cho 17 tác phẩm với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích (có danh sách kèm theo).

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu của các cơ quan báo chí và các phóng viên, hội viên báo chí tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí cũng chia sẻ, định hướng một số nội dung mà các cơ quan báo chí, hội biên cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo, của cơ quan Báo chí, các nhà báo theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới". Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tổ chức nhièu hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên và các nhà báo. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng báo giới tỉnh nhà lẵng hoa tươi thắm của TU, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  

 

      

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ trò chuyện với các thế hệ làm báo của tỉnh nhân ngày nhà báo Việt Nam 21-6.

 

 

      

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho tác giả đạt giải nhất giải báo chí năm 2013.

 

      

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đạt giải nhì giải báo chí năm 2013.

 

      

Các đồng chí: Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, TBT Báo Hoà Bình; Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải ba giải báo chí năm 2013.

 

       

Các đồng chi: Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó TBT Báo Hòa Bình; Trần Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải khuyến khích giải báo chí năm 2013.

 

 

Danh sách các tác phẩm đoạt giải báo chí năm 2013 của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình

 

1. Giải nhất, 1 tác phẩm: “Giữ nếp nhà sàn Mường trong xây dựng nông thông mới ở Lạc Sơn” của tác giả Mạnh Hùng - Báo Hòa Bình.

 

2. Giải nhì, 3 tác phẩm: “Nuôi cá tầm - mở hướng phát triển kinh tế cho vùng hồ” của tác giả Việt Lâm - Báo Hòa Bình; “Vỡ tan giấc mộng đổi đời” của tác giả Dương Liễu - Báo Hòa Bình; “Chuyện bà Phương học chữ” của tác giả Lưu Văn Vĩnh, Đỗ Thu Huyền, Nguyễn ánh Ngọc, Tống Kim Thanh - Đài PT-TH tỉnh Hòa Bình.

 

3. Giải ba, 5 tác phẩm: “Mòn mỏi chờ tiền giải thưởng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII khu vực I” của tác giả Bùi Huy - Báo Hòa Bình; “Người xóa nhà tạm cho hộ nghèo” của tác giả Thanh Phúc, Đức Long, Anh Đức, Minh Thủy - Đài PT-TH tỉnh; “Khi nông dân làm lúa giống” của tác giả Minh Thuật, Đức Nghĩa - Đài PT-TH tỉnh; “Phú Minh (Kỳ Sơn) bảo tồn văn hóa cồng chiêng từ bản làng, khu dân cư” của tác giả Đinh Hòa - Tuấn Hưng - Báo Hòa Bình; “Thuốc diệt cỏ - nỗi đau trước mắt, mối lo lâu dài” của tác giả Cẩm Lệ - Báo Hòa Bình.

 

4. Giải khuyến khích, 7 tác phẩm: “Thiếu chỗ đổ phế thải từ công trình đường 433, huyện Đà Bắc gây nguy cơ lũ ống” của tác giả Trần Văn Anh, Doãn Chương - Đài PT-TH  tỉnh Hòa Bình; “Nguyễn Quang Sơn - tấm gương vượt lên số phận” của tác giả Hoàng Huy - Báo Hòa Bình; “Ngậm ngùi cho một si tích bị lãng quyên” của tác giả Nguyễn Thuý, Sơn Tùng, Anh Đức, Minh Thủy, Đức Đạt - Đài PT-TH tỉnh Hòa Bình; “Xung quanh vụ việc một nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông hơn 3 tháng chưa được khai tử” của tác giả Thúy Hằng - Báo Hòa Bình; “Mùa mưa lũ và những hiểm họa khi đi qua ngầm tràn” của tác giả Đức Phượng - Báo Hòa Bình; “ Giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình” của tác giả Hương Lan - Báo Hòa Bình; “Động lực cho hộ cận nghèo” của tác giả Đinh Thắng - Báo Hòa Bình; “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” của tác giả Hải Yến, Duy Chung, Xuân Trường - Đài PT-TH tỉnh Hòa Bình.

 

 

 

 

                                                         Văn Tưởng - Minh Tuấn    

 

 

  

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục