Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh ta.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Chiều 27/10, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng - chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Trung Hải. Dự hội nghị điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng.

 

Báo cáo của BCĐ 138/CP và phát biểu của các bộ ngành địa phương cho thấy:  Hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển cát, sỏi trên sông và cửa biển còn diễn ra phức tạp, chưa được xử lý triệt để nhất là tại các địa bàn giáp ranh chưa xác định địa giới hành chính, hoặc xác định chưa rõ ràng giữa các địa phương như Vĩnh Phúc với Hà Nội, Phú Thọ; Bà Rịa- Vũng Tàu với TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Hầu hết các tuyến sông đều diễn ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Nhiều đơn vị được cấp phép đã tổ chức khai thác tận thu, vượt quá số lượng cho phép, dựa vào giấy phép được nạo vét trốn tránh nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường, sạt lở, xâm thực, đe dọa an toàn đê sông, đê biển…Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay đã xảy ra hàng loạt các đối tượng hút cát trái phép dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn, khu vực khai thác cát. Nghiêm trọng hơn là đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép có hành vi chống người thi hành công vụ, gây thương tích thậm chí gây tử vong cho lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng dùng thủ đoạn khai thác vào ban đêm hoặc gần sáng, di chuyển phương tiện, tổ chức cảnh giới thông báo để trốn tránh lực lượng chức năng; lợi dụng giấy phép để khai thác ngoài phạm vi, vượt công suất cho phép, sử dụng lao động nghèo gây áp lực với cơ quan chức năng. Công tác QLNN trong hoạt động thăm dò khai thác cát, sỏi còn bất cập. Một số chính quyền cơ sở buông lỏng quản lý, làm ngơ, có tình trạng bao che cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép đang diễn biến phức tạp gây bức xúc, bất bình trong nhân dân, gây thất thu cho ngân sách, mất an toàn giao thông, sạt lở đất canh tác…Biểu dương một số địa phương có giải pháp tốt xử lý kiên quyết hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép như Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đắc Nông, Đồng Tháp…Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc khai thác cát sỏi trái phép cần phải xử lý nghiêm minh. Các bộ, ngành địa phương tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp đưa công tác QLNN trong hoạt động khai thác cát sỏi vào nề nếp. Nghiêm túc thực hiện Luật khoáng sản và Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản...Chỉ thị số 447/CT-TTg về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Chủ tịch UBND các địa phương và cấp cơ sở chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khoáng sản, nâng cao nhận thức toàn xã hội về hậu quả tác hại của hoạt động khai thác khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển. Xử lý nghiêm và triệt để những điểm nóng khai thác trái phép, những địa bàn phức tạp về an ninh trật tư, bức xúc trong dư luận. Chấn chỉnh và nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền, hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong QLNN về khoáng sản, hoặc bao che cho các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật…

 

 

 

 

                                                                                            LC

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục