Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

(HBĐT) - Ngày 13/1, tại MTTQ tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội năm 2015 và ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

 

Năm 2015, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống yêu nước,  đại đoàn kết dân tộc, giúp nhân dân hiểu và nhận thức đúng tình hình chủ trương, đường lối phát triển của đất nước, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động trong nhân dân.

 

Triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các tổ chức đoàn thể đã động viên hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, việc làm thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

 

Đặc biệt, trong công tác giám sát và phản biện xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện chương trình giám sát do Trung ương MTTQ Việt Nam trỉên khai như giám sát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát việc chấp hành luật pháp của các cơ sở y tế tư nhân; giám sát nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở  cơ sở; giám sát thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT…

 

Triển khai chương trình phối hợp năm 2016, hội nghị đã thống nhất 5 chương trình phối hợp trọng tâm là: Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                                                                                                      

 

 

                                                                                                        P.V

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục