Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2015, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư, BTV Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn, kiểm tra, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Các ngành trong khối, nhất là cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, KT -XH, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh.

 

      

 Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo, giáo dục LLCT năm 2015.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo còn những hạn chế như: việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, xử lý các vấn đề nổi cộm chưa chủ động, kịp thời; việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn còn bất cập; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng chưa tạo được chuyển biến rõ nét…

 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế trong năm 2015; kiến nghị, đề xuất một số vấn đề về công tác giáo dục LLCT, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị… Từ đó, thống nhất 7 nhiệm vụ chủ yếu công tác tuyên giáo năm 2016.  

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được, chỉ ra những hạn chế và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân triển khai đồng bộ, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư, cấp ủy, chính sách của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, giáo dục LLCT, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, tập trung dự báo, phát hiện sớm và chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

 

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 9 tập thể  có thành tích trong công tác tuyên giáo, giáo dục LLCT năm 2015; 5 cá nhân  đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo và 1 cá nhân đạt giải trong hội thi giáo viên LLCT giỏi cấp khu vực, toàn quốc.

 

                                                               

                                                                           Cẩm Lệ 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục