Sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp.

Sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp.

(HBĐT) - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Quốc hội (QH) khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình của kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIII với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, QH và Chính phủ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

 

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại kỳ họp này, QH đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kt – XH 5 năm 2011-2015; ban hành Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2016-2020. QH cũng  đã quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia và đã thông qua 7 luật: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Điều ước quốc tế; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. QH cũng đã dành thời gian xem xét các Báo cáo của QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

 

“Nhìn lại cả nhiệm kỳ, có thể khẳng định QH khóa XIII đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; củng cố QP - AN, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế…” – Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

 

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, QH đã quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật. Lần đầu tiên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước QH và Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. QH đã dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các đồng chí lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn, đồng thời yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. QH trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đối với công cuộc phát triển đất nước và hoạt động của QH.

 

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của QH khóa XIII và chuẩn bị cho hoạt động của QH khóa XIV, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, các ngành, các cấp, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, UB T.Ư MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

Nhân dịp này, thay mặt QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể đồng bào, cử tri cả nước đã luôn tin tưởng, trao cho QH trọng trách thực hiện quyền lực Nhân dân; cảm ơn sự lãnh đạo của T.Ư Đảng, sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, UB T.Ư MTTQ Việt Nam, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc tế; cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng QH , các cơ quan, tổ chức hữu quan, các cơ quan thông tấn, báo chí,…đã tham mưu, phục vụ, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng QH trong suốt nhiệm kỳ qua.

 

Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chắc chắn rằng, QH khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Trước khi bế mạc, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm (2016-2020) với 462 đại biểu tán thành. Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước  với 465 đại biểu tán thành./.

 

                                                              

 

                                                                                  P.V (TH)

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục