(HBĐT) - Ngày 6/4, Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016.
Trong quý I/2016, Ban Dân vận huyện ủy Lương Sơn cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang trong huyện đã chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy, phối hợp tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác hội quần chúng…, động viên nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt việc giao quân năm 2016 đảm bảo đủ chỉ tiêu và chất lượng; thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo Tết cho người nghèo, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Xuân Bính Thân 2016. Đồng thời triển khai tốt các bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trong quí II năm 2016, Ban Dân vận huyện ủy Lương Sơn đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ 25 để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, vi rút Zika…Phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về chỉ đạo công tác bầu cử; nắm tình hình, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân../.
Trần Trang
(Đài Lương Sơn)
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.