(HBĐT) - Anh Bùi Trí Thức, một người dân ở thôn Ninh Nội khoe với chúng tôi đầy tự hào: "Tuy là vùng sâu nhưng so với trên phố, xã An Bình (Lạc Thủy) không thua kém là bao. Nói về nhịp sống thì ở đây chỉ thiếu mỗi tiệm vàng còn mọi thứ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của nhân dân đều có đủ".


Đi bộ một vòng quanh các thôn Chợ Đập, Ninh Nội, Ninh Ngoại, Đồng Bầu cảm nhận, quan sát để rõ những lời anh Thức nói quả thực không sai. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi tiếng là vùng sâu, vùng diện đặc biệt khó khăn nhưng An Bình gần đây có sự chuyển mình nhanh, mạnh mẽ đến vậy. Hàng quán san sát, nhà nối nhà, đường nối đường, giao thương thuận tiện. Rõ nhất là thôn Chợ Đập chỉ với hơn trăm nóc nhà, nhiều nhà trong đó là nhà cao tầng, còn lại đều đã kiên cố hóa. Đặc biệt, diện mạo của thôn trung tâm này không khác thị trấn, thị tứ với ít nhất 2 siêu thị mini, hàng chục cửa hàng thương mại, các tiệm sửa chữa xe máy, hiệu thuốc, dịch vụ photocopy... đều có cả.


Nhịp sống mới xã vùng sâu An Bình (Lạc Thủy) sôi động hơn với sự phát triển thương mại - dịch vụ.

Đồng chí Quách Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Giờ là diện mạo hoàn toàn khác, chứ những năm 2011 trở về trước, nhắc đến An Bình là mường tượng ngay đến vùng quê heo hút, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống người dân khó trăm bề. Kinh tế hàng hóa chậm phát triển, đường sá đi lại khó khăn là lực cản khiến bấy nhiêu năm, giao lưu, giao thương ở vùng sâu bế tắc. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 còn chiếm 47%. Chính sách dân tộc, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đưa An Bình bứt ra khỏi "khoảng lặng", tạo bước tiến KT-XH như hiện tại. Nhân dân các dân tộc cùng dồn sức, đồng lòng tham gia, hưởng ứng, phát huy hiệu quả của các chương trình, dự án hỗ trợ. Xác định nông, lâm nghiệp là kinh tế mũi nhọn, với sự tiếp sức của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, bà con nông dân đã thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng KHKT vào sản xuất. Hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư khang trang, đầy đủ về điện, đường, trường, trạm... phục vụ nhu cầu dân sinh và đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Người dân xã vùng sâu An Bình thêm tin tưởng và hy vọng đón cuộc sống mới, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, chăm lo. Đến nay, 70% đường liên thôn đã được cứng hóa theo tiêu chuẩn. Một số đoạn đường thuộc 3 xóm đặc biệt khó khăn cơ bản đảm bảo không lầy lội, đáp ứng việc đi lại của nhân dân. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều gia trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Điển hình như trại gà của anh Bùi Đông Giang ở xóm An Sơn 1, Bùi Văn Chung ở xóm Ninh Ngoại, Đinh Ngọc Vững ở xóm Cây Rường cho thu nhập từ 300 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Thống kê sơ bộ, toàn xã có 2 trang trại và 18 trại nuôi gia công, trên 30 hộ chăn nuôi gia cầm quy mô 5.000 - 10.000 con, khoảng 50% tổng số hộ dân toàn xã chăn nuôi từ 1.000 con gia cầm trở lên. Đường sá thuận tiện nên sản phẩm do bà con làm ra được tư thương mua giá cao hơn. Nhiều hộ sản xuất còn đầu tư phương tiện vận chuyển để bán hàng tận gốc, giúp tăng thêm lợi nhuận.

Xã vùng sâu An Bình đang có bước chuyển dịch về kinh tế khá mạnh, thu nhập chính của các hộ dân từ trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm và ngành nghề thương mại - dịch vụ, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 30%. Trên địa bàn có sự hình thành của các cơ sở sản xuất, HTX hoạt động trong các lĩnh vực CN-TTCN về gia công may mặc, chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ... góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Toàn xã có 37 hộ mua sắm được phương tiện vận tải kinh doanh và xe ô tô con phục vụ nhu cầu cá nhân. Hết năm 2018, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 38,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,73%, lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm tỷ lệ 98%. Xã đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí còn lại về môi trường, thiết chế văn hóa để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm nay.


Bùi Minh


Các tin khác


Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục