(HBĐT) - Kể từ tháng 3/2019 đến nay, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) diễn biến phức tạp, ước thiệt hại trên 30 tỷ đồng đối với sản xuất chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên, bệnh dịch nguy hiểm này lại không có cơ hội xâm nhập đàn lợn của các HTX, doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn.



Cán bộ Trạm thú y TP Hòa Bình phun tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng trại hộ thành viên chăn nuôi lợn của HTX Chăn nuôi và dịch vụ xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

HTX Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp xã Yên Mông (TP Hòa Bình) thành lập cách đây hơn 1 năm. Từ 10 hộ thành viên, đến nay, HTX đã quy tụ 20 hộ thành viên tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), tạo sản phẩm thịt lợn an toàn. Ông Lê Văn Luyến, Giám đốc HTX cho biết: Cách phòng, chống DTLCP của HTX và các hộ thành viên là chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc, sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi lợn. Nhờ đó, các hộ vẫn duy trì tổng đàn ổn định trong thời điểm DTLCP xuất hiện tại địa phương. Hiện có 50 lợn nái và khoảng 4.000 lợn thịt. Thị trường tiêu thụ tiếp tục được giữ vững tại Hà Nội và Hòa Bình.

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" là giải pháp gần như bất di, bất dịch mà các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của tỉnh áp dụng trước và trong suốt diễn biến phức tạp của DTLCP. Lực lượng lao động làm việc không ra khỏi trang trại, người lạ càng không được vào khu vực chăn nuôi. Theo đồng chí Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, kể cả đến thời điểm này, khi DTLCP có xu hướng chững lại, để vào được khu vực chăn nuôi của các trang trại rất khó. Lý do là các trang trại buộc phải thực hiện triệt để giải pháp, bởi nếu xảy ra bệnh dịch, doanh nghiệp cầm chắc nguy cơ phá sản, thiệt hại chắc chắn lên tới nhiều tỷ đồng. Chính vì vậy, hoạt động phòng, chống, kiểm soát DTLCP ở các doanh nghiệp chăn nuôi lợn đặc biệt gắt gao với nguyên tắc "không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nhỏ".

Đồng thời, với diễn biến của DTLCP, đàn lợn của tỉnh trong các nông hộ còn khoảng 341.000 con, giảm 21,49% so với cùng kỳ. Đàn lợn hiện có trong các doanh nghiệp, HTX nếu tính về số lượng cũng không thua kém. Toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp, hơn 10 HTX chăn nuôi lợn quy mô khép kín. Trong khi DTLCP không xâm nhập được vào khu vực trang trại của các doanh nghiệp, HTX thì tình hình chăn nuôi lợn nông hộ tiếp tục cầm chừng, người chăn nuôi vẫn băn khoăn chưa dám tái đàn. Giá cả hiện tại đang tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chỉ chăn nuôi an toàn sinh học mới giải quyết tối ưu những vấn đề đang gặp phải trong phòng, chống dịch bệnh nói chung, DTLCP nói riêng. Trước diễn biến DTLCP, các HTX, doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh, kiểm soát chặt chẽ từ lai lịch, nguồn gốc con giống đến nguồn thức ăn, tiêu độc, khử trùng, thu gom, xử lý chất thải, hạn chế người ra, vào khu vực chăn nuôi... Nhờ vậy, chăn nuôi phát triển bền vững, không bị DTLCP xâm nhập, gây thiệt hại. Trong khi đó, DTLCP lan rộng ở nhiều xã, phường, thị trấn, khu vực nông hộ thời gian qua phần nhiều do yếu tố chủ quan của con người: tận dụng thức ăn rác để nuôi lợn; nhập lợn giống từ vùng có DTLCP dẫn đến bị dịch chết và phải tiêu hủy toàn bộ như ở huyện Mai Châu; ra, vào vùng dịch không thực hiện tốt việc phòng dịch; xử lý môi trường ổ dịch không đảm bảo...

Để vực dậy, hạn chế thiệt hại trên đàn lợn của tỉnh, người chăn nuôi cần vận dụng những bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp, HTX trong phòng, chống DTLCP. Với điều kiện thực tế hiện nay, cần từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô tập trung. Phát triển, nhân rộng mô hình HTX chăn nuôi, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định. Lưu ý, các hộ, cơ sở chăn nuôi chỉ tái đàn khi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học như hướng dẫn. 

Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục