(HBĐT) - Chỉ trong một thời gian ngắn, cùng với diễn biến trên thị trường cả nước, giá thịt lợn hơi tại địa bàn tỉnh từ mức đỉnh (trên 100.000 đồng/kg) đã giảm sâu xuống còn 76.000 đồng - 83.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với người tiêu dùng, cho thấy nỗ lực của các ngành chức năng trong bình ổn thị trường, nhất là bình ổn giá thịt lợn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.


Một gia trại tại xã Cư Yên (Lương Sơn) chuẩn bị xuất bán đàn lợn ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán. 

Hộ ông Nguyễn Đình Lâm ở xã Thành Lập (Lương Sơn) đang tiếp tục chăn nuôi gia công lợn thịt cho công ty TNHH CP Việt Nam với tổng đàn khoảng 200 con. Ông Lâm cho biết: Trong thời điểm giá lợn hơi cao đỉnh điểm, gia đình tôi chưa có nhiều lợn bán. Nhưng hiện nay, đàn lợn trong chuồng nuôi của gia đình phải xuất bán theo đúng chu kỳ. Với mô hình nuôi gia công liên kết với doanh nghiệp, giá lợn đang được doanh nghiệp CP thu mua 83.000 đồng/kg, thu nhập của những nông hộ như ông Lâm vẫn giữ được lãi cao. Việc xuất bán lợn đúng thời điểm có lợi cho người chăn nuôi bởi sau chu kỳ tăng trưởng 90 kg - 120 kg, lợn sẽ dừng phát triển.

  Với quy mô đàn lợn trên 400 con, các thành viên của HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình) dự kiến trong dịp Tết này sẽ xuất bán khoảng 200 con lợn. Giá lợn cỏ (lợn nuôi trong dân) đang xuất với giá 76.000 đồng - 78.000 đồng/kg. Các hộ chăn nuôi thành viên hiện đang xuất lợn với giá nhỉnh hơn so với giá thị trường từ 1 - 2 giá nhờ thực hiện chăn nuôi sạch theo hướng ATTP. Tình hình giá lợn gần đây đang có sự giảm mạnh nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà ghìm lợn chờ xuất bán thời điểm áp Tết để được giá cao hơn. Giá cả hiện tại đối với hộ chăn nuôi cũng đã có lợi nhuận. Khoảng 50% tổng đàn chúng tôi dự kiến chăn nuôi, chăm sóc tốt để xuất bán ngoài Tết đúng chu kỳ.

 Hiện nay, trên mặt bằng thị trường chung, giá thịt lợn thương phẩm đã giảm bình quân từ 160.000 đồng/kg xuống còn 120.000 đồng/kg. Trong đó, mỗi kg thịt nạc vai đang có giá 120.000 đồng, thịt thăn, sườn non 160.000 đồng, thịt ba chỉ từ 100.000 - 110.000 đồng... Bà Trần Thị Quỳnh, người tiêu dùng phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) chia sẻ: Nhu cầu sử dụng thịt lợn của gia đình tôi hiện nay vẫn chưa nhiều, nên mặc dù giá thịt lợn thương phẩm đã hạ "sốt", nhưng tôi chỉ mua mức độ vừa phải. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thay thế khác như thịt gia cầm các loại, cá, thịt bò đang có giá cả ổn định nên tôi khá yên tâm về nguồn thực phẩm tươi sống dịp Tết này.

Lợn của các doanh nghiệp và đàn lợn nuôi trong dân đang trong chu kỳ xuất bán đúng dịp Tết, sản lượng cung ứng cho thị trường khá ổn định. Đồng thời, tâm lý và nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế của người dân tăng cao. Đây là những lý do dẫn đến sự điều chỉnh sức mua, giá thịt lợn thương phẩm không còn gây áp lực cao cho thị trường.

Đồng chí Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định: Từ những tín hiệu của thị trường, dự báo nguồn cung thịt lợn trong những ngày tới đây sẽ không thiếu. Giá thịt lợn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ giữ ổn định, áp Tết có thể tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Đặc biệt, sau Tết, khi nhu cầu sử dụng giảm, giá thịt lợn nhiều khả năng cũng sẽ biến động giảm.

Tuy nhiên, từ nay đến Tết chỉ còn 10 ngày nữa, đây là thời điểm quan trọng rất dễ xảy ra biến động về giá cả. Theo đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương, với vai trò cơ quan QLNN, ngành đang phối hợp với các lực lượng hữu quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, triển khai giải pháp ổn định thị trường, trọng tâm là thực phẩm Tết và mặt hàng thịt lợn.  

      
Bùi Minh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục