(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý 2020, từ ngày mồng 6 tháng giêng đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động và ra quân Tết trồng cây. Phong trào đã và đang diễn ra sôi nổi, trở thành nét đẹp dịp đầu năm.


Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị của TP Hòa Bình trồng cây xanh dọc đường Trương Hán Siêu thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây xuân Canh Tý.

Năm 2019, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, các địa phương trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, trồng được 158.000 cây phân tán, cây ăn quả và trên 6.000 ha rừng tập trung, tăng 3,8% kế hoạch năm. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%. Các địa phương, chủ rừng tích cực, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. Nhờ vậy, rừng được bảo vệ, phát huy tác dụng KT - XH và môi trường. Trong năm, tiền thu dịch vụ môi trường trong tỉnh đạt trên 28 tỷ đồng, là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo an ninh rừng tại địa phương.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Năm 2020, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 150.000 cây phân tán các loại hưởng ứng Tết trồng cây xuân Canh Tý và trồng 5.650 ha rừng tập trung; duy trì độ che phủ rừng trên 50%. Ngay trong những ngày đầu năm thời tiết đã có mưa to, thuận lợi cho trồng cây, trồng rừng. Do vậy, mong muốn các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành NN&PTPT trong chỉ đạo kỹ thuật trồng, chăm sóc; quản lý, lựa chọn giống cây lâm nghiệp chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Để phấn đấu thực hiện tốt Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng đề ra, UBND tỉnh đã yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Dự lễ phát động Tết trồng cây do UBND TP Hòa Bình tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: Để phát huy truyền thống tốt đẹp và hòa chung khí thế sôi nổi của tỉnh, của TP Hòa Bình, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Đồng Tiến tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ bằng tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất, là những hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tích cực tuyên truyền nhân dân cũng như gia đình, người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây mùa xuân bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, cùng chung sức xây dựng TP Hòa Bình nói chung và phường Đồng Tiến nói riêng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, các huyện, thành phố và nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát động, ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Theo đó, tính đến ngày 6/2, toàn tỉnh đã trồng được gần 120.500 cây phân tán các loại. Điển hình như các huyện: Lạc Sơn trồng được 43.740 cây, Lạc Thủy trồng 22.000 cây, Yên Thủy gần 18.700 cây, Lương Sơn trên 8.500 cây, Đà Bắc 7.500 cây, TP Hòa Bình trồng trên 4.300 cây... Bên cạnh đó, nhiều sở, ngành, đơn vị đã sôi nổi hưởng ứng phong trào như: Tỉnh Đoàn; Bộ CHQS tỉnh; Sở GD&ĐT, Hội CCB tỉnh... Qua đó, hàng nghìn cây xanh đã được trồng tại cơ quan, đơn vị, trường học, đường phố, nhà văn hóa, khu vực rừng phòng hộ...

Để việc trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; xử lý nghiêm các đối tượng mua, bán, vận chuyển giống cây trồng không có nguồn gốc, chất lượng kém; lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt. Đồng thời tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng cây, trồng rừng đạt tỷ lệ sống cao. Đối với nhiệm vụ trồng rừng, UBND tỉnh chỉ đạo chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh rừng, trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa thưa rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn phục vụ chế biến...

Bình Giang


Các tin khác


Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục