(HBĐT) - Ngày 28/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Năm qua, KBNN tỉnh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các đơn vị KBNN đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tiếp tục thực hiện ủy nhiệm thu tại các ngân hàng thương mại để tăng cường công tác phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán, chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến hết ngày 31/12/2020, kiểm soát chi đạt 9.760,9 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 105,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 4.280 món, tổng số tiền 330,8 tỷ đồng.

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm là 4.129,8 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch. Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 674 món, tổng số tiền 370,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN trong tỉnh tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN. Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ và thanh toán với các hệ thống ngân hàng, đảm bảo công tác thanh toán và phối hợp thu NSNN của toàn hệ thống KBNN thông suốt, an toàn...

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống KBNN tỉnh còn những khó khăn, vướng mắc. Một số dự án có số dư tạm ứng quá hạn cao, thời gian kéo dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với mặt bằng chung của hệ thống...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2021, hệ thống KBNN trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN. Tăng cường cải cách hành chính, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thanh toán vốn cho các dự án đầu tư, thực hiện tốt phương châm thanh toán trước, kiểm soát sau; tăng cường giải pháp thu hồi các khoản thu tạm ứng. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giải ngân các nguồn vốn phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho KBNN huyện Lương Sơn, tặng bằng khen cho KBNN huyện Lạc Thủy, Đà Bắc; đồng chí Lê Hoài Thanh, Giám đốc KBNN Hòa Bình được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

H.N


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục