(HBĐT) - Ngay sau khi thu hoạch xong vụ mùa, hè thu, người dân xã Tú Lý (Đà Bắc) đã bắt tay vào làm đất, gieo trồng rau, màu vụ đông.


Người dân xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc) tưới nước cho ruộng khoai tây mới xuống giống.

Xóm Tình có 130 hộ dân, trong đó khoảng 30 hộ duy trì sản xuất vụ đông với tổng diện tích khoảng 3 ha. Thời điểm này, đến xóm Tình có nhiều diện tích trồng lúa đã được làm đất và trồng khoai tây, ngô đông và rau. Đưa chúng tôi đi thăm khu vực sản xuất, Trưởng xóm Tình Xa Kỳ Đông chia sẻ: Đồng đất của xóm là đất cát pha nên thuận lợi để bà con sản xuất vụ đông. Bên cạnh đó, khu sản xuất gần suối và có hệ thống mương thuận lợi nên bà con có thể chủ động điều tiết nước phục vụ tưới tiêu. 

Gia đình ông Xa Kỳ Đông là một trong những hộ duy trì trồng rau quanh năm với diện tích 2.000 m2. Từ diện tích này, mỗi ngày gia đình ông thu được khoảng 600 nghìn đồng; mỗi năm thu trên 200 triệu đồng. Ngoài trồng rau, vụ đông này, gia đình ông Đông đã trồng hơn 2.000 m2 ngô và hơn 2.000 m2 khoai tây. Theo ông Đông, vụ đông năm ngoái, gia đình trồng hơn 1.000 m2 khoai tây, thu hoạch được 600 kg củ. Với giá bán 15 nghìn đồng/kg, diện tích khoai tây đã cho thu 9 triệu đồng. Ông Đông cho biết, cùng diện tích đó, nếu trồng lúa thì giá trị đem lại thấp hơn nhiều mà chăm sóc vất vả hơn. 

Không chỉ trồng rau, củ vụ đông trên diện tích đất lúa, một số hộ dân ở xóm Tình còn chủ động sản xuất ngay trên đất vườn. Như gia đình ông Đinh Công Tuyên, nhiều năm nay trồng rau đem lại nguồn thu nhập ổn định. Với diện tích đất vườn trên 3.000 m2, ông Tuyên trồng các loại rau cải và đậu cô ve. Để chủ động sản xuất cho vụ đông năm nay, ngay từ tháng 8, gia đình ông đã xuống giống nên đậu cô ve đã cho thu hoạch từ lâu. Từ trồng rau, đậu, mỗi ngày gia đình ông Tuyên thu được khoảng 500 nghìn đồng. Ông Tuyên chia sẻ: Hiện đầu ra chủ yếu là bán cho chợ đầu mối ở trung tâm huyện. Hai năm nay, gia đình lắp đặt hệ thống tưới nước tự động nên đỡ công chăm sóc và cho hiệu quả kinh tế cao. 

Có thể thấy, việc chú trọng sản xuất vụ đông đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho một số hộ dân ở xóm Tình, xã Tú Lý. Đồng chí Nguyễn Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có diện tích đất lúa trên 200 ha, trong đó khoảng 50% diện tích có thể sản xuất vụ đông. Tuy nhiên, do các yếu tố về thời gian mùa vụ, khâu tiêu thụ sản phẩm chưa thuận lợi, nhất là trong 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên diện tích sản xuất vụ đông toàn xã dao động từ 8 - 12 ha. Vụ này, ngoài các diện tích đã xuống giống, bà con ở một số xóm đã và đang làm đất để trồng khoai tây và rau, đậu. Những sản phẩm từ sản xuất vụ đông vừa giúp các hộ có thêm thu nhập, vừa là nguồn thức ăn quan trọng trong mùa rét cho gia súc, gia cầm.

Viết Đào

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục