Xác định rõ giảm nghèo bền vững (GNBV) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp. Nhờ đó xã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo.


Hợp tác xã may Lộc Phát (xã Bình Hẻm - Lạc Sơn) tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Bình Hẻm là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện khoảng 15 km. Xã hiện có trên 3.560 nhân khẩu với 823 hộ gia đình. Trước đây, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp diện mạo nông thôn, đời sống người dân dần khởi sắc.

Thực hiện mục tiêu GNBV, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo, xã chú trọng huy động các nguồn lực trong xã hội. Những chương trình, chính sách, dự án, giải pháp GNBV được thực hiện hiệu quả. Chính sách về công tác dân tộc được đảm bảo. Trong 9 tháng năm 2023, 10 hộ nghèo trong xã có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề đã được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ, hỗ trợ vốn vay 50 triệu đồng/hộ. Quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả. 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Công tác thông tin, tuyên truyền là giải pháp được xã thực hiện thường xuyên. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. 

 Đồng thời, xã duy trì hiệu quả quỹ "Vì người nghèo”. Mỗi hộ gia đình đóng góp 20 nghìn đồng/năm. Xã rà soát nhu cầu của hộ nghèo, từ đó hỗ trợ đúng mục đích. Các hội, đoàn thể xã và nhân dân tích cực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều hoạt động thiết thực. Vào các dịp lễ, Tết, xã đều tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, luôn theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống xã hội để kịp thời có hướng hỗ trợ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nâng cao chất lượng lao động nông thôn trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển KT-XH, Trung tâm học tập cộng đồng tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện mở lớp đào tạo nghề cho người lao động. Hàng năm, trung tâm phối hợp tổ chức từ 2 - 3 lớp. Năm 2023 đã mở 3 lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nuôi gà, nuôi trồng thủy sản, may công nghiệp.

Không chỉ rà soát, điều tra cung, cầu lao động, giới thiệu việc làm tới các xóm, mà xã còn tăng cường giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là lao động trong các hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn xã   Bình Hẻm có một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, điển hình như HTX may Lộc Phát của anh Quách Văn Bắc. Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu, thành lập tháng 8/2021, HTX hiện có 2 xưởng may tại xóm Khướng, xóm Cuốc; tạo việc làm cho 55 lao động với thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, tùy từng thời điểm.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, công tác giảm nghèo của xã có chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31%, hộ cận nghèo còn 19,9%. Đồng chí Bùi Văn Niêm, Chủ tịch UBND xã Bình Hẻm cho biết: "Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án, huy động xã hội hóa..., cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã được đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, nhiều hộ gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy KT-XH của xã phát triển...

Linh Nhật


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục