Ngày 30/1, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại huyện Cao Phong và TP Hoà Bình.


Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình thực tế tại công trình hồ chứa nước phường Thống Nhất (TP Hoà Bình).


Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình tiêu thụ cam tại thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong).

Thời điểm này, toàn huyện Cao Phong đã làm đất trồng lúa khoảng trên 80% diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 2024. Nông dân các xã, thị trấn đã thu hoạch và tiêu thụ khoảng 65% sản lượng cam, quýt niên vụ 2023 - 2024. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho gieo trồng lúa vụ xuân, các đơn vị, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp đã cung ứng đầy đủ, kịp thời giống lúa, ngô, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. 

Hiện, toàn huyện có tổng đàn gia súc gần 41.000 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 325.000 con. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản gần 134 ha. Huyện đang chuẩn bị nguồn cây giống để thực hiện tốt công tác trồng rừng theo kế hoạch năm 2024 trên 100 ha. Thực hiện Đề án Tái canh cây ăn quả có múi trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, huyện đã xây dựng được 1 cánh đồng mẫu trồng cây có múi tại xã Bắc Phong, trong đó, mới có 11,3 ha đã được thực hiện theo đề án. 

Tại TP Hoà Bình, tính đến ngày 30/1, các xã, phường đã cấy được 960/1.200 ha, đạt 80% kế hoạch. Một số diện tích cấy không chủ động nước, diện tích đất màu kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao như: chuyển trên 10 ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng dong giềng tại xã Thịnh Minh; chuyển gần 20 ha đất đồi, vườn tạp sang trồng cây gai xanh, cà gai leo tại xã Hòa Bình, xã Thịnh Minh; trên 20 ha trồng dâu tây, bí xanh tại xã Độc Lập. Các loại cây trồng khác đang được người dân tích cực làm đất và xuống giống để kịp khung thời vụ. 

Công tác phòng, chống đói rét được các cấp chính quyền và người dân thực hiện tốt. Tính đến thời điểm này, thành phố có 28 sản phẩm được đánh giá phân hạng công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 9 sản phẩm 4 sao, 19 sản phẩm 3 sao. Kế hoạch năm 2024 hoàn thiện chuẩn hóa 2 sản phẩm OCOP.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác về việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới; giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cho huyện, thành phố; hỗ trợ xây dựng, tiêu thụ các sản phẩm nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản…

Trong quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đảm bảo khung thời vụ; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi; rà soát các hồ, đập chứa nước đảm bảo phục vụ sản xuất.


Thu Hằng

Các tin khác


Huyện Mai Châu siết chặt quản lý thị trường cuối năm

Giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện Mai Châu sôi động hơn do gia tăng hoạt động tiêu dùng trong nhân dân. Đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều hơn hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm và sản xuất, lưu thông hàng giả. Do đó, công tác quản lý thị trường được các lực lượng chức năng xác định bước vào cao điểm với nhiều giải pháp quyết liệt.

Kiểm tra sản xuất vụ chiêm xuân tại huyện Yên Thủy, Lạc Thủy

Ngày 29/1, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024 tại huyện Yên Thủy, Lạc Thủy.

Người nuôi thành công cá chạch gai trên vùng lòng hồ

Cá chạch gai hay còn gọi là chạch sông, cá chạch lấu đã sinh trưởng từ lâu trên vùng lòng hồ Hòa Bình hay tại các sông, suối. Đây là loài cá nước ngọt có thân màu xanh đậm hoặc đen xám, trên thân nhiều đốm vàng hình tròn hoặc bầu dục; vây lưng, vây hậu môn và vây ngực có đốm đen nhỏ, không có vây bụng. Khi còn nhỏ, thức ăn chủ yếu của cá chạch là giun, ấu trùng, côn trùng, giáp xác nhỏ. Khi lớn, cá ăn côn trùng trưởng thành, tôm tép, cá nhỏ và mùn bã hữu cơ. Đây là giống cá đặc sản cho giá trị kinh tế cao.

Lợn bản địa đắt hàng dịp Tết

Thời điểm này, thương lái săn lùng mua các loại lợn đặc sản bản địa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ghi nhận thực tế, năm nay giá bán lợn bản địa ổn định, đầu ra thuận lợi đã đem lại niềm vui cho người chăn nuôi.

Tháng đầu năm, cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ngày 29/1 của Tổng cục Thống kê cho hay: Tháng đầu năm 2024, nhất là thời điểm cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đề xuất thành lập Sàn giao dịch vàng để quản lý hiệu quả

Một số chuyên gia kinh tế đề xuất: Việt Nam cần sớm thành lập Sàn giao dịch vàng để quản lý thị trường vàng minh bạch, hiệu quả, theo xu hướng của thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục