Do ảnh hưởng bão số 3 (Yagi), nhiều diện tích lúa, hoa màu trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ, ngập úng, mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai, ngành NN&PTNT đề nghị các địa phương đôn đốc, hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông 2024.


Nông dân xã Phú Lai (Yên Thủy) tập trung thu hoạch lúa vụ mùa.

Theo UBND huyện Kim Bôi, để khắc phục hậu quả sau bão, đối với sản xuất nông nghiệp, huyện huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu để giảm tối đa thiệt hại. Đồng chí Nguyễn Minh Anh, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Cùng với công tác rà soát, thống kê chính xác thiệt hại, phòng tích cực tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp khắc phục và áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp theo quy định. Đối với diện tích thiệt hại không có khả năng khắc phục, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị đất chuyển đổi sang trồng các loại cây phù hợp.

Cùng với huyện Kim Bôi, các địa phương trong tỉnh gấp rút hoàn thành thống kê diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại sau bão để triển khai các biện pháp khắc phục. Đồng thời, tập trung thu hoạch lúa, cây màu vụ mùa, hè thu để giải phóng đất chuẩn bị sản xuất vụ đông. Cuối tháng 9 vừa qua, Sở NN&PTNT chủ trì, cùng Cục Thống kê và UBND các huyện, thành phố kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ ảnh hưởng của bão Yagi đến sản xuất nông nghiệp; có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại để thực hiện hỗ trợ người dân.

Tổng thiệt hại về sản xuất trồng trọt sau khi rà soát, đánh giá ước khoảng 15 tỷ đồng. Toàn tỉnh tập trung thu hoạch diện tích lúa vụ mùa, trong đó, huyện Lạc Thủy đã thu hoạch xong 100% diện tích; các địa phương khác tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Từ khảo sát thực địa cho thấy, đây vẫn là vụ có năng suất khá, không có diện tích cháy rầy hay nhiễm nặng sâu bệnh hại, ước năng suất chung toàn tỉnh đạt 56 - 56,5 tạ/ha, tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn đạt chỉ tiêu phát triển ngành.

Để khôi phục sản xuất nông nghiệp, ngành NN&PTNT đã thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 143/NQ-CP, ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát; Công điện số 28/CĐ-UBND, ngày 1/10/2024 của UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các gói kỹ thuật theo từng lĩnh vực để khôi phục, ổn định trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, các địa phương tập trung thu dọn tàn dư, phụ phẩm nông nghiệp, giải phóng đất sớm phục vụ sản xuất cây màu vụ đông. Tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường ngay sau khi đợt mưa, lũ kết thúc. Thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp tái đàn, khôi phục sản xuất. Đối với những khu rừng bị thiệt hại, phân loại và tùy theo mức độ thiệt hại để có biện pháp xử lý phù hợp...

Về kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 9,07 nghìn ha, tập trung vào một số cây chủ yếu như: ngô, khoai lang, các loại rau họ thập tự; bí xanh (vụ sớm), dưa chuột, bí đỏ; tăng diện tích các loại rau bản địa như tỏi tía, cải mèo...

Để đảm bảo năng suất cây trồng, tiến độ sản xuất theo khung thời vụ, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các ngành, địa phương căn cứ chỉ tiêu, quan điểm, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp khắc phục thiệt hại sau bão số 3. Đồng thời, chủ động rà soát quỹ đất, tiến độ thu hoạch vụ mùa, thời vụ gieo trồng của từng loại cây vụ đông để có kế hoạch gieo trồng. Tăng cường các biện pháp điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Duy trì hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu quả có múi, mía ăn tươi và các sản phẩm khác; đưa xuất khẩu tiếp tục là kênh quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh...

  

Thu Hằng

Các tin khác


Tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 11/10/2024

Từ 11/10/2024, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% lên mức 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gặp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 11/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

Lao dầm cầu thay thế cầu Ngòi Móng, đường tỉnh 445

Ngày 11/10, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành lao dầm cầu thay thế cầu Ngòi Móng. Hạng mục xây dựng cầu thay thế cầu Ngòi Móng nằm trong Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà được triển khai xây dựng từ đầu năm 2024. Cầu thay thế cầu Ngòi Móng có tổng chiều dài 50 m, mặt cầu rộng 17 m, xây dựng 2 mố cầu.

Doanh nghiệp Hòa Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt khó. Đồng thời, các DN duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực, đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển.

Huyện Đà Bắc: Lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Đà Bắc đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới (NTM). Nhiều hộ đã chỉnh trang lại vườn, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập.

Gặp mặt doanh nghiệp ngành Giao thông Vận tải nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 10/10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức gặp mặt đại diện các doanh nghiệp có mối liên hệ công tác thường xuyên trong lĩnh vực GTVT nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024). Dự gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục