Các doanh nghiệp nông nghiệp đang cần tháo gỡ những quy định gây tăng chi phí không cần thiết.


Các doanh nghiệp nông nghiệp cũng đang cần tháo gỡ những quy định gây tăng chi phí không cần thiết. Chỉ với quy định thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y hợp quy đã làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh rất lớn cho hàng hóa, dịch vụ làm ra. Tại buổi làm việc mới đây của Ban Chính sách chiến lược Trung ương và các Bộ ngành chuyên gia về tăng trưởng kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần cắt bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh, giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp.

Trước khi cho ra một sản phẩm thức ăn chăn nuôi hay thuốc thú y, doanh nghiệp này đã phải làm các thủ tục công bố chất lượng và chỉ tiêu an toàn tại hồ sơ đăng ký và nhãn mác bao bì sản phẩm. Quy định này đã đầy đủ cơ sở pháp lý để người sản xuất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng, 5 năm qua, cơ sở này vẫn phải làm thêm một bước công bố chứng nhận hợp quy. Cũng vì dấu hợp quy này, ngoài chi phí đánh giá quy trình sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm, doanh nghiệp còn phải chi phí bao bì thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam.

Ông Bạch Quốc Thắng - Công ty Thú y xanh Việt Nam chia sẻ: "Việc này chỉ ở Việt Nam có, tất cả các nước trên thế giới không có. Như thuốc thú y đã có điều kiện GMO và nếu chúng ta đã đạt điều đó thì thủ tục công bố hợp quy theo tôi là không cần thiết”.


Đại diện các Hiệp hội ngành hàng nông nghiệp đều cho rằng, quy định công bố hợp quy đang lặp lại hoàn toàn thủ tục đăng ký sản phẩm

Để có một giấy chứng nhận công bố hợp quy, chi phí là từ 3-5 triệu đồng/sản phẩm. Với một doanh nghiệp có quy mô từ 150-200 sản phẩm, mức tiêu tốn sẽ trên dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tờ giấy này không làm tăng khả năng quản lý về chất lượng hàng hoá mà chỉ làm tiêu tốn thời gian cũng như chi phí lưu trữ và tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện các Hiệp hội ngành hàng nông nghiệp đều cho rằng, quy định công bố hợp quy đang lặp lại hoàn toàn thủ tục đăng ký sản phẩm. Vô hình chung đã tạo thêm một giấy phép con cho người dân và doanh nghiệp và điều này cũng tạo cả áp lực cho cơ quan chức năng khi thực hiện.

TS. Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam nêu ý kiến: "Kiểm nghiệm quá tải, cấp và đăng ký số chứng nhận cũng quá tải, phát sinh một lượng việc rất lớn”.

TS. Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định: "Nó làm cho giá thành của chúng ta quá cao so với thế giới, cũng như con lợn, ở nước ngoài giá 35.000 -40.000 đồng là có lãi, Việt Nam 60.000 đồng vẫn kêu lỗ vì quá nhiều chi phí vô hình”.

Hơn 50.000 doanh nghiệp nông nghiệp đang trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản. Đã có rất nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được ban hành, nhưng việc cần làm ngay vào lúc này chính là điều chỉnh kịp thời những quy định gây lãng phí nguồn lực, bãi bỏ các quy định bất hợp lý kéo dài nhiều năm như quy định về công bố hợp quy.


Theo VTV.VN


Các tin khác


Phát triển đô thị bền vững gắn với bản sắc văn hóa tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình là tỉnh giàu bản sắc văn hóa dân tộc cùng với cảnh sắc tươi đẹp thiên nhiên ban tặng, với vị trí là đô thị cấp vùng, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và có lợi thế vị trí địa lý, lịch sử lâu đời, Hòa Bình đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình đô thị hóa đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng đặt ra những thách thức lớn về quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản văn hóa và bảo vệ môi trường. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, tỉnh hướng đến mô hình đô thị vừa hiện đại, vừa gìn giữ bản sắc địa phương.

Đồng hành kiến tạo không gian kiến trúc đô thị của địa phương

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội KTS tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng, không thể thiếu trong công tác tư vấn phản biện, thiết kế quy hoạch và kiến trúc. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị Hòa Bình theo hướng phát triển bền vững, hiện đại và gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Gỡ khó giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Nhuận Trạch

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Dự kiến sau khi được hoàn thành sẽ tạo ra khoảng 15.000 - 30.000 việc làm trực tiếp và khoảng trên 10.000 công việc gián tiếp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững ở địa phương.

Hạ nhiệt lãi suất huy động, kỳ vọng kéo giảm lãi vay

Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc ổn định mặt bằng lãi suất, hàng loạt ngân hàng thương mại đã công bố biểu lãi suất huy động mới với mức giảm đáng kể. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Phòng tránh rủi ro trong thương mại quốc tế

Với việc đàm phán, ký kết, tham gia vào 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã và đang được tiếp cận tới hầu hết các thị trường tiềm năng trên thế giới, đưa Việt Nam dần trở thành điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 2: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2025

Chiều 26/2, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 nhằm xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quý I/2025 của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục