Đơn vị thi công tập trung máy móc, phương tiện, gấp rút thi công dự án khu tái định cư xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn.
Dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC, khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở đất, đá tại khu vực xóm Rài có tổng mức đầu tư hơn 72.460 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án được chia làm 2 hạng mục khẩn cấp và không khẩn cấp, gồm 1 khu TĐC tập trung với 131 lô đất (111 lô cho các hộ TĐC sạt lở và 20 lô dự phòng), tổng diện tích san nền khoảng 6ha, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, kè chắn đất, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống nước thải, thoát nước mưa và một số công trình khác.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn cho biết: UBND huyện đã ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai hợp phần khẩn cấp, để sớm nhất đưa bà con về nơi ở mới ổn định trước mùa mưa bão. Đến thời điểm này, huyện đã tiến hành thi công, bóc phong hoá toàn bộ diện tích và thi công san lấp mặt bằng, kè bê tông chắn đất. Đơn vị thi công đã thi công đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện phục vụ TĐC. Để thuận lợi cho người dân sớm ổn định cuộc sống, ngay khi hoàn thành mặt bằng khu TĐC và hoàn thiện một số hạng mục cấp bách, huyện đã cho 66 hộ dân bốc thăm đợt 1 để chọn lô. Ngay khi có kết quả bốc thăm, các hộ có thể tiến hành dựng nhà để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Theo quy định, mỗi suất đất cho hộ dân tại khu TĐC xóm Rài rộng 200m2, đủ điều kiện cho các hộ làm nhà và công trình phụ trợ. Tại khu TĐC, huyện xây dựng hệ thống bể chứa nước sinh hoạt và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, gồm cả điện sinh hoạt và điện đường. Huyện đặt mục tiêu cao nhất đến ngày 30/4/2025, tất cả các hộ có thể về nơi ở mới và có đầy đủ điện, nước sinh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn, để đảm bảo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý đã chỉ đạo đơn vị thi công cao điểm tập trung nhân lực, máy móc, thi công 3 ca, 4 kíp. Ban cũng cử cán bộ phụ trách dự án theo dõi sát tiến độ, kịp thời phối hợp đơn vị thi công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phối hợp cấp uỷ đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công tăng ca, làm muộn, thậm chí làm đêm để đảm bảo sớm nhất hoàn thành dự án.
Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (tháng 9/2024), tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài (có nhiều vết nứt, sụt lún dài từ 1 - 3m, sâu từ 2 - 3m và dài khoảng trên 800m, ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7ha). Hiện tượng sụt lún tại khu vực xóm Rài nguy cơ ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu (xóm có 24 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo), trong đó, phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ, 278 nhân khẩu để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân. Nhiều hộ đã nứt nhà, sụt lún móng nhà, hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào, ước tính lượng đất, đá nếu sạt xuống khoảng 7 - 8 triệu m3. UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở tại xóm Rài.
Khắc phục hậu quả thiên tai, tháng 11/2024, UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xây dựng hạ tầng khu TĐC, dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở đất, đá tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo. Ngày 24/1/2025, từ nguồn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh đã phân bổ 50 tỷ đồng xây dựng khu TĐC và khắc phục hậu quả do sạt lở đất tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo.
Phương Linh